Nét mới Ân Tường Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Xã Ân Tường Tây được huyện Hoài Ân chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2011-2015. Gần 2 năm thực hiện XDNTM, xã đã huy động các nguồn lực trên 7,5 tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi trong công cuộc phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Về Ân Tường Tây hôm nay, ai cũng thấy sự thay đổi tích cực của bộ mặt nông thôn ở đây, nhất là về cơ sở hạ tầng. Hệ thống giao thông được nâng cấp, mở rộng, bê tông hóa. Trong 2 năm, ngân sách xã đã đầu tư gần 4 tỉ đồng để xây dựng mới và cấp phối 6 tuyến đường dài trên 5 km, bê tông hóa 3 tuyến đường liên thôn, liên xã. Nhân dân trong xã đã đóng góp hàng tỉ đồng xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xóm, giao thông nội đồng.

Một góc nông thôn Ân Tường Tây hôm nay. Ảnh: VĂN HÙNG
Một góc nông thôn Ân Tường Tây hôm nay. Ảnh: VĂN HÙNG

Điển hình như tại thôn Tân Thành, trong năm 2012, cùng với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước, người dân đã đóng góp trên 435 triệu đồng và tự nguyện hiến 700 m2 đất, cây cối, hoa màu trị giá trên 66 triệu đồng để bê tông xi măng tuyến đường liên xã rộng 3,5 m, dài 1.500 m; mở một tuyến đường liên thôn dài gần 2 km. Xóm 6A thôn Phú Hữu 2 có nhiều cụm dân cư ven sông, giữa đồng ruộng, không có đường giao thông, người dân phải đi trên bờ mương, bờ ruộng rất khó khăn. Khi UBND xã có chủ trương mở tuyến đường xóm 6A dài 450 m, rộng 4 m, có 5 hộ hiến trên 1.415m2 đất ruộng để làm đường. Cùng với cách làm đó, thôn Phú Khương có 8 hộ dân hiến trên 758 m2 ruộng để mở 2 tuyến đường nội đồng dài gần 400m.

Ngoài ra, địa phương đã đầu tư gần 1,7 tỉ đồng từ ngân sách xã để nâng nền nghĩa trang liệt sĩ, san ủi sân vận động, xây dựng tường rào cổng ngõ trạm y tế, đổ đất sân trường tiểu học; nhân dân đóng góp 450 triệu đồng xây dựng phòng chức năng trạm y tế, mua sắm bàn ghế cho Trung tâm học tập cộng đồng; hiến trên 8.600 m2 ruộng, đất, cây cối, hoa màu để mở đường giao thông, đường nội đồng phục vụ sản xuất.

Để giúp Ân Tương Tây khôi phục cây chè Gò Loi, Trường Đại học Thái Nguyên đã hỗ trợ 100 ngàn cây chè ghép. Địa phương cũng đã vận động nông dân mua 3 máy gặt đập liên hợp phục vụ thu hoạch lúa.

Hiện nay, toàn xã có khoảng 150 người tham gia xuất khẩu lao động. Lực lượng này là nhân tố tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, bởi sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, họ tích lũy kinh nghiệm, vốn, khi trở về sẽ đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình. Những ngôi nhà khang trang, kiên cố mọc lên ngày một nhiều ở Ân Tường Tây hôm nay một phần là từ nguồn ngoại tệ của những người đi làm việc ở nước ngoài gửi về.

Ông Nguyễn Văn Cư - Trưởng thôn Tân Thành, người được UBND huyện Hoài Ân khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân tham gia XDNTM, tâm sự: Để góp phần XDNTM, bản thân ông cùng Ban nhân dân thôn đã tập trung tuyên tuyền làm cho người dân “thấm” các nội dung của Chương trình XDNTM và mọi vấn đề lớn, nhỏ đều tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất rồi mới thực hiện. Nhờ đó bà con đã tích cực tham gia.

Theo ông Võ Trọng Thu, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây: Đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí NTM. Đạt được kết quả bước đầu là nhờ địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động XDNTM đến mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân địa phương. Đảng bộ, chính quyền và các hội-đoàn thể có sự phối hợp tổ chức thực hiện. Địa phương đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cấp trên cùng các ngành chuyên môn trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của cán bộ xã, nhân dân trong việc quy hoạch, xây dựng đề án.

Trong thời gian đến, Ân Tường Tây sẽ tập trung nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại để có thể hoàn thành nhiệm vụ XDNTM đến năm 2015, tạo điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân địa phương.

VĂN HÙNG

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

null