(GLO)- Vừa qua, Quốc hội đã thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý là nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.
Để cụ thể hóa, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết chính sách và quản lý thuế.
Ông Trần Quang Thành - Phó Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai - cho biết, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-3-2026, hướng dẫn chi tiết về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đồng thời, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về những thay đổi đáng chú ý trong phương thức quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Đại diện doanh nghiệp trao đổi với Thuế tỉnh Gia Lai tại hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 vào ngày 17-3. Ảnh: Dũng Nhân
* Từ thực tiễn công tác quản lý thuế tại địa phương, ông đánh giá việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân lên mức 500 triệu đồng/năm có ý nghĩa như thế nào?
Ông Trần Quang Thành. Ảnh: S.C
- Có thể khẳng định, đây là một quyết sách mang tính nhân văn và sát thực tiễn của Quốc hội và Chính phủ.
Tại Gia Lai, phần lớn hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh hoạt động ở quy mô nhỏ. Việc nâng ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm (tức tăng gấp 5 lần) sẽ trực tiếp tạo ra tác động tích cực đến đa số hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chính sách này mang lại ý nghĩa kép: vừa giúp người dân giảm áp lực tài chính, có thêm nguồn lực tái đầu tư, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; vừa tạo điều kiện để cơ quan thuế tập trung quản lý các đối tượng quy mô lớn, rủi ro cao, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị theo hướng hiện đại, có trọng tâm.
* Bên cạnh ưu đãi về ngưỡng doanh thu, từ năm 2026, phương thức quản lý thuế chuyển từ cơ chế khoán sang tự tính, tự khai, tự nộp. Người nộp thuế cần lưu ý những yêu cầu nào để đảm bảo tuân thủ?
- Đây là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Thay vì cơ quan thuế ấn định mức thuế khoán như trước, quyền và trách nhiệm xác định nghĩa vụ thuế được chuyển sang chính người nộp thuế.
Tính đến ngày 28-2-2026, ngành Thuế tỉnh đang quản lý thu thuế đối với 60.080 hộ kinh doanh. Trong số đó, hộ kinh doanh trên ngưỡng nộp thuế là 12.993 hộ; số hộ kinh doanh dưới ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm là 47.087 hộ.
Để thích ứng với cơ chế mới, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần lưu ý 3 vấn đề cốt lõi.
Thứ nhất, trách nhiệm tự kê khai. Người nộp thuế phải chủ động theo dõi, xác định đúng quy mô doanh thu thực tế để thực hiện nghĩa vụ thuế. Sự trung thực trong kê khai là yếu tố then chốt, đồng thời cũng là cơ sở để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình.
Thứ hai, chuẩn hóa sổ sách kế toán. Việc ghi chép, lưu trữ sổ sách là yêu cầu bắt buộc nhằm chứng minh tính hợp lý của doanh thu, chi phí, qua đó minh bạch hóa hoạt động kinh doanh.
Thứ ba, tuân thủ thời hạn chuyển đổi. Các hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý thời hạn để hoàn thành việc kê khai hàng tồn kho, máy móc thiết bị của năm 2025 và gửi cơ quan Thuế bằng phương thức điện tử chậm nhất ngày 20-4-2026 (đối với hộ khai thuế theo tháng) hoặc ngày 30-4-2026 (đối với hộ khai thuế theo quý).
Đây là dữ liệu nền tảng để cơ quan thuế quản lý, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo phương pháp mới một cách chính xác.
Cơ quan Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức nộp thuế. Ảnh: S.C
* Việc chuyển từ “ấn định” sang “tự kê khai” thuế chắc chắn tạo ra những băn khoăn ban đầu. Ngành Thuế tỉnh Gia Lai đã triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi, thưa ông?
- Quan điểm xuyên suốt của Thuế tỉnh Gia Lai là “lấy người nộp thuế làm trung tâm”. Chúng tôi xác định không để người nộp thuế phải tự xoay xở trong quá trình chuyển đổi này, mà triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ.
Trước hết, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức phổ biến chính sách quy mô lớn thông qua hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu cơ sở để triển khai Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC, đồng thời kịp thời lắng nghe, giải đáp vướng mắc.
Song song đó, đẩy mạnh số hóa quản lý thuế bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ từ đăng ký, hóa đơn điện tử đến hướng dẫn sử dụng eTax Mobile, giúp người dân thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi.
Một giải pháp trọng tâm khác là cung cấp công cụ hỗ trợ trực quan, dễ tiếp cận, thông qua việc phát hành “Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ, cá nhân kinh doanh” với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, tích hợp mã QR giúp người dân dễ dàng tra cứu thủ tục, truy cập nhanh tài liệu và video hướng dẫn trên điện thoại thông minh.
Đồng thời, duy trì các kênh hỗ trợ trực tiếp như đường dây nóng 24/7 và các tổ công tác lưu động tại Thuế cơ sở. Với phương châm “vướng đâu gỡ đó”, ngành thuế cam kết xử lý kịp thời, dứt điểm các khó khăn của người dân.
* Trước bước chuyển lớn trong phương thức quản lý thuế, ông kỳ vọng gì ở sự đồng hành của cộng đồng hộ kinh doanh để chính sách đi vào thực chất?
- Thuế tỉnh Gia Lai khẳng định, việc chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp thuế không nhằm tạo thêm gánh nặng mà hướng đến xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, văn minh.
Đồng thời, cam kết luôn đồng hành, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, mong muốn mỗi hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ.
Bởi, thực hiện đúng nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm với Nhà nước mà còn góp phần bảo vệ uy tín, tạo nền tảng phát triển bền vững, qua đó cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.
(GLO)- Dù được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng nhưng các hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải thực hiện nhiều thủ tục mới liên quan đến thuế và tài chính từ hoạt động kinh doanh.
(GLO)- Chậm nhất đến ngày 20-4-2026, các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải hoàn tất việc thông báo các tài khoản ngân hàng sử dụng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế.
(GLO)- Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) được kỳ vọng sẽ tạo bước hoàn thiện quan trọng về thể chế, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách.
(GLO)- Sáng 21-4, Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn của tỉnh Gia Lai đã tổ chức bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên và công bố kết quả quý IV/2025.
(GLO)- Theo quy định, thời hạn cuối cùng để hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp là ngày 20-4.
(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.
(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.
(GLO)- Chiều 15-4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2026.
(GLO)- Việc tăng thêm thời gian thực hiện và mở rộng phạm vi được thụ hưởng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% đã tác động sâu rộng đến nhiều ngành, lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người dân.
(GLO)- Ngày 1-4, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai - cho hay: Trong tháng 3, Gia Lai tiếp tục thu hút thêm 26 dự án mới với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 65.700 tỷ đồng.
(GLO)- Để giúp các hộ và cá nhân kinh doanh hiểu rõ những thay đổi mang tính bước ngoặt của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ, ngành thuế đang quyết liệt triển khai các hoạt động hỗ trợ, tư vấn chuyên sâu, giúp người dân tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, xã Chư Sê đã tạo bứt phá trong thu ngân sách. Chỉ trong chưa đầy 3 tháng đầu năm, xã đã thu vượt 58% dự toán thu ngân sách cả năm 2026.
(GLO)- Ngày 20-3, Agribank Đông Gia Lai tổ chức lễ trao thưởng cho 2 khách hàng gửi tiết kiệm may mắn trúng thưởng chương trình “Xuân an khang - Sinh nhật vàng”.
(GLO)- Chiều 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã có buổi làm việc với đoàn công tác liên bộ Trung ương về kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.
(GLO)- Sáng 19-3, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5-3-2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.
(GLO)- Sáng 17-3, Thuế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đối thoại, phổ biến chính sách thuế mới và hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Hiện nay, số lượng dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh rất lớn, song vốn mà các doanh nghiệp thực hiện lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
(GLO)- Sáng 12-3, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai cho hay: Số điện thoại đường dây nóng của 11 thuế cơ sở được thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Thuế tỉnh để tiếp nhận và xử lý nhanh thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân.
(GLO)- Theo Nghị định số 03/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có nghĩa vụ công khai các khoản đóng góp, tài sản đã tiếp nhận và kết quả sử dụng trên phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31-3 hằng năm.
(GLO)- Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, LPBank, VIB… đã đồng loạt phát đi thông báo về việc ngừng cung cấp dịch vụ trên các thiết bị di động có dấu hiệu rủi ro kể từ ngày 1-3-2026.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Tổ hợp Thương mại dịch vụ và nhà ở 15-17 đường Trường Chinh, phường Pleiku.