Mồi nhử trúng thưởng 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều người đã phản ánh phương thức kinh doanh bằng mồi nhử trúng thưởng của Công ty TNHH Catalogue Shopping với thương hiệu Best Products. Sau khi bị dụ mua cả chục triệu đồng các sản phẩm bán với giá cắt cổ, những người nhẹ dạ mới biết không dễ gì để được thưởng…

Tin vui trúng thưởng ảo

Ông Trần Nguyên Xuân (ở phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) vừa hân hoan báo với con cháu là mình đã được trúng thưởng 1 tỷ đồng. Cầm tờ thông báo của Công ty Catalogue Shopping gửi, ông Xuân hỏi: “Con tư vấn cho ba, nên chọn nhận chuyển khoản hay tiền mặt”.

Anh Hoàng (con ông Nguyên) dè dặt cầm tờ thông báo đọc rồi nói: “Có ai cho không cái gì đâu? Phải có điều kiện chứ”.

Ông Xuân trả lời tỉnh rụi: “Ba đã gửi đến địa chỉ công ty, trả lời chính xác ô chữ của công ty này đăng trên tờ quảng cáo. Họ xác nhận rõ ràng tên tuổi, số nhà, số ĐTDĐ nè”.

Sau khi đọc bộ hồ sơ dày cộp được in ấn khá đẹp mà công ty gửi, anh Hoàng nói: “Thông báo này chỉ xác nhận ba trả lời đúng câu hỏi và muốn nhận giải thưởng 1 tỷ đồng thì ba phải mua một số hàng hóa trong catalogue mà họ gửi với giá trị khoảng 1 triệu đồng. Sau đó, ba phải thanh toán ở ngân hàng và gửi hóa đơn, chứng từ về cho công ty trong thời hạn 10 ngày”.

Ông Xuân xem kỹ catalogue và lắc đầu nuối tiếc. Bởi lẽ, số tiền bỏ ra không phải là nhỏ và các mặt hàng thì trong nhà không thiếu.

Thực ra, không chỉ ông Xuân mà rất nhiều người ở TPHCM và các tỉnh - thành khác đã nhận được thông báo như vậy. Bởi rất dễ dàng trả lời đúng với các câu hỏi đại loại như có bao nhiêu thành phố, loài hoa… trong ô chữ.

Để nhử rằng đã trúng thưởng, công ty này còn gửi kèm một thẻ cào trúng thưởng 150 triệu đồng và phiếu tặng 1 tivi đời mới nhất. Nhưng muốn xác nhận tiếp để nhận thì bắt buộc người chơi phải mua hàng. Hầu hết các mặt hàng mà công ty này bán đều có giá cao hơn rất nhiều so với thị trường.

Cụ thể, vòi rửa xe dài 4m công ty bán 249.000 đồng, trong khi ở thị trường chỉ có 140.000 đồng; thuốc giải độc mát gan bán 449.000 đồng, giá thị trường chỉ có 150.000 đồng; dầu xoa bóp bán 199.000 đồng, giá thị trường chỉ 90.000 đồng…

 

Chiêu khuyến mãi làm mờ mắt khách hàng: Xác nhận trúng thưởng 1 tỷ đồng, nhưng… khách hàng phải mua sản phẩm
Chiêu khuyến mãi làm mờ mắt khách hàng: Xác nhận trúng thưởng 1 tỷ đồng, nhưng… khách hàng phải mua sản phẩm



Lừa dối trong giao dịch dân sự

Ông T.K.L. (ở quận 7, TP. HCM) bực tức kể: “Sau khi nhận được thư thông báo của Công ty Catalogue Shopping, tôi liền đặt mua hàng ngay dù mình không có nhu cầu, để được nhận giải thưởng 1 tỷ đồng như thông báo hứa hẹn. Những tưởng mua 1 triệu đồng hàng hóa là được, nào ngờ sau đó công ty liên tục gửi thư đề nghị mua hàng tiếp. Thời hạn cũng là 10 ngày. Tôi lại tiếp tục làm theo vì muốn nhận thưởng 1 tỷ đồng. Sau hơn 5 lần mua hàng, tôi bắt đầu nản lòng và nghi ngờ, không mua hàng nữa. Liên hệ với công ty thì nhân viên cho biết tôi đã mất cơ hội theo thể lệ của chương trình khuyến mãi. Rõ ràng công ty đã cố tình tung hỏa mù trúng thưởng, rồi mập mờ, không minh bạch, không công khai số tiền mua hàng bao nhiêu thì được nhận thưởng; qua đó đã bán được nhiều hàng hóa với giá trên trời”.

Bức xúc, nhiều người đã gửi đơn kiện đến các cơ quan chức năng. Năm 2016, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã có văn bản số 354 kết luận về chương trình khuyến mãi của Công ty TNHH Catalogue Shopping: Công ty thực hiện chương trình khuyến mãi không đúng với nội dung đã đăng ký; nội dung quảng cáo, thông báo liên quan đến chương trình khuyến mãi trên các phương tiện đại chúng, các tờ rơi không đúng với nội dung thể lệ chương trình đã được Cục Thương mại xác nhận; nội dung thông tin, quảng bá cung cấp đến khách hàng tham dự chương trình không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về việc tham gia và trúng giải thưởng…

Cục Xúc tiến thương mại yêu cầu Sở Công thương TP. HCM và các tỉnh - thành trong cả nước xem xét, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của công ty. Vậy mà đến nay, Công ty TNHH Catalogue Shopping vẫn tiếp tục dùng thủ thuật kinh doanh bằng mồi nhử trúng thưởng như vậy.

Luật gia Trịnh Phi Long cho biết: “Hình thức kinh doanh bằng catalogue gửi đến tận nhà cho khách hàng là không sai. Tuy nhiên, với các thư gửi cho khách hàng đã nảy sinh một số sai phạm. Lừa dối trong giao dịch dân sự là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. Theo Điều 127 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối, thì có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Mọi người cần tỉnh táo khi tiếp nhận các chương trình khuyến mãi qua quảng cáo, thư ngỏ hay tờ rơi. Chỉ có như vậy mới tránh bị thiệt hại tài sản trong giao dịch, mua bán”.

Đoàn Hiệp (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null