Mang Yang: Tạm giữ đối tượng " đột vòm'' trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Công an huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Hữu Thành (SN 1994, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Đak Taley) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Đỗ Hữu Thành. Ảnh: Công an huyện Mang Yang

Đối tượng Đỗ Hữu Thành. Ảnh: Công an huyện Mang Yang

Trước đó, vào ngày 3-2, nhận tin báo của bà Phạm Thị Cúc (trú tại thôn Nhơn Thọ) về việc ngày 1-2 bà bị mất số tiền 7 triệu đồng cùng 1 sợi dây chuyền bằng vàng trọng lượng 5 chỉ cất trong phòng ngủ của gia đình.

Ngay sau đó, Công an huyện Mang Yang đã vào cuộc điều tra, rà soát và xác định Đỗ Hữu Thành là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp nói trên nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Đỗ Hữu Thành đã khai nhận, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-2, nhận thấy gia đình bà Cúc không có người ở nhà nên đã đột nhập, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Vụ việc đang được Công an huyện Mang Yang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.