Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-2, Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Nay Tlôh (SN 1991, trú tại xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa); Ksor Tlanh (SN 1994), Nay Luyết (SN 1997, cùng trú tại xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) và Lưu Thúy Hằng (SN 1979, trú tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng Nay Tlôh, Nay Luyết, Ksor TLanh và Lưu Thúy Hằng (từ trái qua phải). Ảnh Công an thị xã Ayun Pa
Các đối tượng Nay Tlôh, Nay Luyết, Ksor TLanh và Lưu Thúy Hằng (từ trái qua phải). Ảnh Công an thị xã Ayun Pa

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 26-1, nhận được tin báo của anh K.L (SN 1996, trú tại buôn Khăn, xã Ia Sao) bị kẻ gian trộm mất 2 con bò vào đêm 25-1(trị giá gần 30 triệu đồng) tại tiểu khu 1296, rừng Chư Jú (thuộc địa phận xã Ia Sao).

Nhận được thông tin, Công an thị xã Ayun Pa đã tiến hành điều tra, rà soát và xác định 3 đối tượng, gồm: Nay Tlôh, Ksor Tlanh và Nay Luyết thực hiện hành vi trộm cắp trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận vào khoảng 19 giờ ngày 25-1 đã thực hiện hành vi trộm cắp bò của anh K.L và đưa về bãi đất trống tại buôn Phu Ma Mương (xã Ia Rtô) để giết mổ. Sau đó, lấy một phần thịt đem qua xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) để ăn nhậu, phần còn lại đem bán cho đối tượng Lưu Thúy Hằng với số tiền 2 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an thị xã Ayun Pa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

null