Mang Yang chú trọng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) chú trọng các giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giúp người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, huyện đã có 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 
Thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Mang Yang đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các ban ngành, địa phương đẩy mạnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, trọng tâm là xây dựng và ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành pháp luật trên địa bàn; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý... Đồng thời, hàng năm, Phòng Tư pháp huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên để đảm bảo chất lượng công tác và thực hiện nhiệm vụ đề ra. Nhờ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, định hướng dư luận xã hội ngày càng nâng cao, hiểu biết pháp luật của người dân có sự chuyển biến; mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng được giải quyết kịp thời, ổn thỏa.
Ông Trần Văn Đuốc (bìa trái)-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Châu Sơn (xã Đak Yă) tuyên truyền cho người dân về tuân thủ pháp luật. Ảnh: R’Ô HOK
Ông Trần Văn Đuốc (bìa trái)-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Châu Sơn (xã Đak Yă) tuyên truyền cho người dân về tuân thủ pháp luật. Ảnh: R’Ô HOK
Bên cạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở khu dân cư, các ban, ngành, địa phương đã triển khai nhiều hoạt động, xây dựng các kênh thông tin tìm hiểu pháp luật hữu ích, thiết thực như thành lập các câu lạc bộ pháp luật, khu dân cư tự quản, câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn”... Theo thống kê năm 2021, riêng Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức 411 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho trên 39.800 lượt người; cấp phát 1.368 tài liệu, hòa giải thành 29/39 vụ việc. Tính đến nay, huyện có 8/12 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Ông Lê Thanh Việt-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Ayun-cho biết: Xã có 9 tổ hòa giải với 56 thành viên và 21 tuyên truyền viên. Để xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời gian qua, chính quyền địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng công chức phụ trách các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào việc tiếp dân, theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Thảo-công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Đak Yă-thông tin: “Xác định xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương, xã Đak Yă đã chú trọng phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công chức trong công việc”. Còn ông Trần Văn Đuốc-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Châu Sơn (xã Đak Yă) cho hay: Lâu nay, nhiều khi chỉ vì vụ việc nhỏ nhặt mà bà con xảy ra xích mích, cãi vã. Ngoài các cuộc họp dân, các thành viên trong tổ hòa giải của thôn đã phối hợp với cán bộ xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời hỗ trợ, giải quyết. Nhờ vậy, các vụ tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến đất đai, hôn nhân và gia đình của người dân được giải quyết dứt điểm. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên rõ rệt. “Riêng năm 2021, tổ đã hòa giải thành công 4/4 vụ việc. Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho tổ vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2021”-ông Đuốc cho biết thêm.
Người dân đến bộ phận một của xã Ayun (huyện Mang Yang) để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: R'Ô HOK
Người dân đến bộ phận một của xã Ayun (huyện Mang Yang) để giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: R'Ô HOK
Trao đổi với P.V, ông Thân Văn Thái-Trưởng phòng Tư pháp huyện Mang Yang-thông tin: Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, thời gian tới, Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo và thực hiện tốt một số giải pháp nâng cao chất lượng nhiệm vụ. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Huyện cũng sẽ chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện; biểu dương, nhân rộng các điển hình trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

null