Làng Kênh dồn sức về đích nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của cộng đồng, làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai) được kỳ vọng sẽ sớm về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm nay.
Làng Kênh là làng dân tộc thiểu số duy nhất trên địa bàn xã Nghĩa Hòa và là một trong 14 thôn, làng đặc biệt khó khăn của huyện Chư Pah. Làng có tổng diện tích tự nhiên 340 ha, dân số 144 hộ, 648 khẩu, chủ yếu là dân tộc Jrai, trong đó có 45 hộ nghèo (chiếm 31%). Người dân trên địa bàn chủ yếu sản xuất nông nghiệp với diện tích cây trồng là 218 ha và chăn nuôi với tổng đàn gia súc, gia cầm là 785 con. Đến nay, làng Kênh đã đạt 11/19 tiêu chí NTM. Do đó, xã đang tập trung nguồn lực để đạt 8 tiêu chí còn lại. 
 Trên 60% số hộ chăn nuôi ở làng Kênh đã làm chuồng trại hợp vệ sinh. Ảnh: V.T
Trên 60% số hộ chăn nuôi ở làng Kênh đã làm chuồng trại hợp vệ sinh. Ảnh: V.T
Ông Nguyễn Văn Sơn-Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa-cho biết: Do tỷ lệ hộ nghèo tại làng Kênh còn khá cao nên xã đã tiến hành rà soát, phân loại và đánh giá nguyên nhân; từ đó xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất, giúp 35 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2019. Theo đó, xã đã hỗ trợ 18 hộ làm chuồng nuôi nhốt gia súc; 9 hộ tham gia mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình 135; 1 hộ tham gia mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững của Ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời đề xuất Đảng ủy xã phân công cho 4 đoàn thể, mỗi đoàn thể phụ trách giúp đỡ 2 hộ thoát nghèo; xây dựng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo...
Cùng với đó, chi bộ và cán bộ làng Kênh đã chủ động phối hợp với cán bộ xã vận động người dân trong làng đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng; tận dụng thời gian nông nhàn để tham gia lao động thời vụ nhằm tăng thu nhập; vận động bà con tham gia mô hình chăn nuôi heo rừng sinh sản gắn với tiêu thụ sản phẩm do Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Trường Xuân triển khai. Nhờ triển khai các phương án hỗ trợ người dân sát với tình hình thực tế, làng Kênh hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ông Rơ Châm Hit phấn khởi nói: “Mặc dù đời sống kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng dân làng luôn hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, bà con đã tích cực đóng góp ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đường trong làng cũng như ra khu sản xuất đang được bê tông hóa, không còn lầy lội vào mùa mưa, rất thuận tiện cho việc đi lại và chở hàng hóa. Ngoài ra, chúng tôi còn được hưởng các chính sách hỗ trợ như xây chuồng bò, được cấp giống sản xuất, được liên kết bao tiêu sản phẩm, nhờ đó thu nhập đã cải thiện rõ rệt”.
Ông Rơ Châm Kơk-Bí thư chi bộ làng Kênh-chia sẻ: Tuy chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nhưng người dân đều tích cực hưởng ứng việc xây dựng làng NTM. Trước khi chuẩn bị triển khai làm phần việc gì, làng đều tổ chức để bà con tham gia đóng góp ý kiến tạo sự đồng thuận trong dân. Cũng nhờ sự vận động và lồng ghép các chương trình hỗ trợ của Nhà nước trong phát triển kinh tế mà bà con đã dần thay đổi cách thức sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, qua đó nhiều hộ đã thoát nghèo, số hộ có nguồn thu nhập ổn định ngày một tăng lên. “Đến nay, trong làng không có nhà tạm, dột nát, các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh được bố trí đảm bảo; khuôn viên nơi ở của các hộ được chỉnh trang ngăn nắp, có cổng, hàng rào, vườn tạp được cải tạo sạch sẽ; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động trên 90%”-ông Kơk cho hay.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hòa Nguyễn Văn Sơn, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài những tiêu chí khó như thu nhập thì tiêu chí môi trường cũng đang là vấn đề cần tập trung giải quyết. Hiện xã đã có tổ thu gom rác thải, 100% số hộ có hố xử lý rác thải sinh hoạt, không còn tình trạng rác thải vứt bừa bãi ra môi trường... Xã còn vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng trại, đảm bảo tỷ lệ chuồng trại hợp vệ sinh trên 60% và chấm dứt tình trạng chăn nuôi dưới gầm nhà sàn. Ông Sơn khẳng định: “Với những kế hoạch cụ thể cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước đang dồn cho làng Kênh, 8 tiêu chí còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đưa làng Kênh trở thành làng NTM trong năm nay”.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null