Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-1, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với sự hỗ trợ của robot CORI. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong điều trị cho người mắc bệnh thoái hóa khớp gối.

Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 72 tuổi, nhập viện với chẩn đoán thoái hóa khớp gối toàn bộ giai đoạn IV (nặng nhất) kèm theo biến dạng trục khớp vẹo ngoài.

Bệnh nhân từng thử nhiều phương pháp điều trị bảo tồn như: tiêm huyết tương giàu tiểu cầu hay nội soi làm sạch khớp, song tình trạng không thuyên giảm.

lan-dau-viet-nam-ung-dung-robot-trong-phau-thuat-thay-khop-goi-toan-phan.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sử dụng robot CORI phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: SK&ĐS

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với sự hỗ trợ của robot. Hệ thống được các bác sĩ sử dụng là CORI - thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình tân tiến, có khả năng hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch, cắt xương và đặt khớp nhân tạo dựa trên dữ liệu giải phẫu, sinh cơ học riêng biệt của từng người.

Đáng chú ý, CORI thu thập dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay tại phòng mổ. Do đó, bệnh nhân không cần chụp CT hay MRI trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.

Mặt khác, thiết bị đóng vai trò như "tai mắt" giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí và loại bỏ phần xương tổn thương với độ sai lệch dưới 1 mm. Nhờ vậy có thể bảo tồn tối đa mô lành, hạn chế xâm lấn và tránh cắt bỏ xương không cần thiết.

Đặc biệt, việc ứng dụng robot CORI giúp giảm đau đáng kể, phục hồi sớm. Sau ca phẫu thuật kéo dài 60 phút, bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu và sức khỏe dần ổn định.

Việc ứng dụng Robot CORI trong phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đem đến cơ hội cho người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, chất lượng cao ngay tại Việt Nam, với mức chi phí thấp hơn nhiều lần so với việc ra nước ngoài điều trị.

Có thể bạn quan tâm

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null