Bảo vệ gan, thận dịp tết: Bác sĩ chỉ cách ăn uống để không "quá tải"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày tết, rượu bia, chế độ ăn mặn và nhiều đạm không chỉ gây hại vì lượng dùng, mà còn khiến gan thận phải xử lý độc chất ở mức tế bào, âm thầm tích lũy tổn thương.

Để vừa ăn tết vui vẻ bên gia đình, vừa chủ động chăm sóc sức khỏe gan-thận, việc nắm rõ các mối nguy hại từ dinh dưỡng ngày tết là điều mà ai cũng cần quan tâm, từ đó có cách điều chỉnh thói quen ăn uống điều độ và hợp lý hơn.

Nguy cơ tăng men gan, “quá tải” thận dịp tết

Theo thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), trong dịp tết, gan và thận thường phải chịu áp lực lớn do nhiều yếu tố xảy ra đồng thời, cụ thể:

Do rượu bia: Gan là cơ quan chính chuyển hóa rượu. Uống rượu bia thường xuyên và kéo dài dễ khiến gan quá tải khi xử lý ethanol và acetaldehyde độc hại, gây tăng men gan, rối loạn chuyển hóa mỡ, mệt mỏi, chán ăn; đồng thời tăng nguy cơ viêm gan cấp hoặc làm nặng gan nhiễm mỡ ở người có bệnh nền về gan.

Người gan nhiễm mỡ hoặc tăng men gan cần hạn chế rượu bia, tránh các món nhiều dầu mỡ, đường
Người gan nhiễm mỡ hoặc tăng men gan cần hạn chế rượu bia, tránh các món nhiều dầu mỡ, đường

Thói quen sinh hoạt đảo lộn: Ăn muộn, ăn quá no vào buổi tối, bỏ bữa sáng, uống ít nước, thức khuya và ít vận động cũng làm rối loạn nhịp sinh học. Gan và thận vốn cần được nghỉ ngơi vào ban đêm để phục hồi; khi nhịp sinh học bị phá vỡ liên tục, nguy cơ mệt gan, tăng men gan và quá tải thận sẽ tăng lên rõ rệt.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đường và đạm: Các món chiên rán, thịt đỏ, bánh kẹo ngọt buộc gan phải xử lý đồng thời lượng lớn chất béo và đường, làm tăng nguy cơ “quá tải chuyển hóa”. Với thận, ăn nhiều đạm và mặn làm gia tăng các chất thải như ure, acid uric, khiến thận phải lọc nhiều hơn, đặc biệt bất lợi ở người có chức năng thận đã suy giảm.

Những món “nên” và “không nên” tiêu thụ để bảo vệ gan, thận ngày tết

Bác sĩ Tố Hi chia sẻ, trong những ngày tết, nguyên tắc quan trọng để bảo vệ gan-thận là giảm gánh nặng chuyển hóa và hỗ trợ thải độc tự nhiên. Những nhóm thực phẩm mọi người nên ưu tiên gồm:

- Rau xanh và rau củ giàu chất xơ như rau lá xanh, bông cải, bí, mướp, cà rốt.
- Trái cây tươi ít ngọt như bưởi, cam, táo, lê, thanh long.
- Đạm nạc dễ tiêu như cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng với khẩu phần hợp lý.
- Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Ngược lại, các nhóm thực phẩm cần hạn chế gồm:

- Rượu bia.
- Thực phẩm quá mặn và đồ chế biến sẵn như chả giò, xúc xích, thịt hun khói.

- Các món giàu purin như thịt đỏ, nội tạng.
- Món chiên rán, nhiều dầu mỡ, phủ sốt béo.
- Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có gas.

Ưu tiên ăn trái cây tươi ít ngọt như bưởi, cam, táo, lê thay vì các món bánh, mứt nhiều đường dịp tết. Ảnh: Như Quyên
Ưu tiên ăn trái cây tươi ít ngọt như bưởi, cam, táo, lê thay vì các món bánh, mứt nhiều đường dịp tết. Ảnh: Như Quyên

Theo bác sĩ Tố Hi, với người có bệnh nền liên quan đến gan và thận, điều quan trọng không chỉ là “ăn ít lại”, mà là ăn đúng loại và kiểm soát tổng gánh chuyển hóa.

Người gan nhiễm mỡ hoặc tăng men gan cần tuyệt đối hạn chế rượu bia, tránh các món nhiều dầu mỡ hoặc chứa quá nhiều mỡ/đường. Nên chọn đạm nạc, tăng rau xanh và chia nhỏ bữa để giảm áp lực cho gan.

Người bị gout hoặc axit uric cao cần hạn chế thực phẩm giàu purin như nội tạng, thịt đỏ, hải sản khô, nước dùng đậm đặc; tránh rượu bia vì chúng làm tăng sản xuất axit uric và khó được thận thải ra ngoài. Lượng đạm nên phân bố đều trong ngày, không ăn dồn trong một bữa.

Người suy thận cần kiểm soát chặt lượng muối và đạm, tránh đồ mặn và thực phẩm chế biến sẵn. Nên uống nước đều trong ngày, không dồn nhiều vào buổi tối và hạn chế nước ngọt, nước có gas.

“Nguyên tắc chung trong các bữa tiệc là ăn chậm, chia nhỏ khẩu phần, ưu tiên món luộc, hấp, ít gia vị, ăn rau trước rồi mới đến đạm. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như đầy bụng, mệt, phù nhẹ, tiểu ít hoặc đau khớp, cần điều chỉnh chế độ ăn ngay và đi khám sớm”, bác sĩ Tố Hi khuyên.

Không nên cố “ăn theo không khí tết”

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi cho biết, các thói quen dưới đây tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả để giúp giảm tải cho gan, thận trong suốt kỳ nghỉ tết:

Uống đủ nước lọc mỗi ngày, hạn chế nước ngọt và rượu bia.

Ăn đúng giờ, tránh ăn quá no hoặc ăn dồn vào buổi tối.

Sau bữa ăn, đi bộ nhẹ 10-15 phút để hỗ trợ tiêu hóa và chuyển hóa.

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya để gan có thời gian phục hồi.

Nếu cảm thấy mệt mỏi kéo dài, chán ăn hoặc đầy bụng, nên điều chỉnh ăn uống sớm, không nên cố “ăn theo không khí tết”.

Theo Như Quyên (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null