Krông Pa: Đổi thay các xã phía Đông sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ được đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, việc đi lại, giao thương hàng hóa giữa các xã: Uar, Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Hdreh, Krông Năng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) với bên ngoài đã thông suốt. 

Từ đó, đời sống kinh tế của người dân các xã phía Đông sông Ba được nâng lên, nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đời sống người dân được nâng cao

Cùng với tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua địa bàn 5 xã phía Đông sông Ba, các cây cầu bắc qua sông Ba như: Phú Cần, cầu dân sinh Ia Rmok đã tạo cú hích lớn trong phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương. Người dân các xã phấn khởi khi không còn tình trạng chia cắt mỗi khi đến mùa mưa bão hay nông sản làm ra không bán được hoặc bị thương lái ép giá vì vận chuyển khó khăn.

Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng sự nỗ lực vươn lên của người dân, nhất là chủ động đưa cây-con giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm qua các năm, bộ mặt nông thôn ở các xã cũng đổi thay nhanh chóng.

Người dân ngày càng chú trọng đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, chất lượng cao vào sản xuất. Ảnh: Q.T

Người dân ngày càng chú trọng đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, chất lượng cao vào sản xuất. Ảnh: Q.T

Cũng như nhiều hộ dân khác trong buôn Ia Klon (xã Ia Rmok), trước đây, đời sống gia đình ông Ksor Thuynh gặp nhiều khó khăn. Tuy có nhiều đất sản xuất nhưng vì đường sá đi lại khó khăn, nông sản làm ra bán không được hoặc bán với giá thấp, thu không bù đắp được chi phí đầu tư nên cái nghèo cứ đeo bám gia đình ông.

Từ khi Nhà nước đầu tư các tuyến giao thông kết nối trên địa bàn, gia đình ông cũng như các hộ dân trong buôn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đời sống đã nâng lên rõ rệt.

Ông Thuynh phấn khởi cho biết: “Khoảng gần 10 năm trở lại đây, đường sá đi lại thuận lợi hơn rất nhiều nên không còn tình trạng nông sản làm ra bị ép giá hoặc không bán được như trước nữa. Từ các mô hình sản xuất lúa một giống chất lượng cao hay đưa giống mì cao sản, kháng bệnh khảm lá thay thế các giống cũ do Nhà nước triển khai, mình đã nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vụ Đông Xuân này, mình trồng 2 ha mì sử dụng giống HN5 có khả năng kháng bệnh khảm lá và 4 sào lúa TBR97. Mì và lúa không những được mùa mà còn được giá nên sau khi trừ chi phí đầu tư, mình lãi hơn 100 triệu đồng”.

Còn anh Nguyễn Hoàng Chiến (buôn Suối Cẩm, xã Chư Drăng) sản xuất 2,5 ha mì giống HN5 có đầu tư hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Nhờ đó, năng suất mì năm nay của gia đình tăng đột biến, đạt hơn 40 tấn tươi/ha. Sau khi trừ chi phí, anh thu được gần 200 triệu đồng.

Anh Chiến hồ hởi cho biết: “Trước đây, do đường sá chia cắt, chi phí vận chuyển cao nên nông sản người dân làm ra khó bán, giá thấp, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Bây giờ, đường sá đi lại thuận tiện nên không còn tình trạng nông sản bị ép giá như trước. Nhờ đó, đời sống người dân ngày một được nâng lên, bộ mặt nông thôn của xã cũng đổi thay nhanh chóng”.

Nhiều nguồn lực cho phát triển

Theo bà Võ Thúy Vân-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok, bộ mặt nông thôn của xã đã thay đổi rất nhiều kể từ khi các tuyến giao thông kết nối như đường Trường Sơn Đông, cầu Ia Rmok, cầu Phú Cần được đầu tư và đưa vào sử dụng. Không những tạo thuận tiện trong việc đi lại, vận chuyển nông sản, hệ thống giao thông còn giúp địa phương kết nối, giao thương hàng hóa, phát triển ngành thương mại-dịch vụ.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tỉnh, huyện đã dành nhiều nguồn lực để triển khai các mô hình đưa giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Cầu Ia Rmok được đưa vào sử dụng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Ảnh: Q.T

Cầu Ia Rmok được đưa vào sử dụng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Ảnh: Q.T

Cùng với hạ tầng giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn xã cũng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. 2 công trình thủy lợi (hồ Ia Hdreh và trạm bơm Ia Rmok) trên địa bàn cơ bản đáp ứng nước tưới cho khoảng 500 ha lúa của người dân, không còn tình trạng sản xuất dựa vào nước trời như trước đây. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn khoảng 17,2%, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới.

“Thời gian tới, xã tiếp tục huy động các nguồn lực và sự đóng góp của người dân để ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông nội đồng nhằm tạo thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả cũng như đưa các giống cây trồng, vật nuôi mới, chất lượng vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rmok cho hay.

Còn ông Ksor Rơ-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Drăng thì thông tin: Hệ thống giao thông kết nối được đầu tư hoàn thiện không những tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cùng với đó, người dân có sự giao thoa, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh qua các năm, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt trên 30 triệu đồng/năm. Xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Từ nhiều năm nay, cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ tại 5 xã phía Đông sông Ba.

Trong đó, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng ra khu sản xuất được huyện đặc biệt quan tâm thực hiện nhằm giúp các xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm từ 80% trở lên) có điều kiện phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa.

Đặc biệt, hơn 5 năm qua, từ các dự án nước ngoài hỗ trợ như IFAD, giảm nghèo khu vực Tây Nguyên… huyện tập trung xây dựng các mô hình hỗ trợ dê, bò, heo, giống cây trồng cho người dân 5 xã phía Đông sông Ba phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhờ đó, đến thời điểm này, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tại 5 xã đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.

Chủ tịch UBND huyện Krông Pa thông tin thêm: “Thời gian tới, huyện tiếp tục huy động các nguồn lực để ưu tiên hỗ trợ 5 xã phía Đông sông Ba phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, tập trung triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó góp phần giúp người dân các xã có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

Ia Hiao khát vọng vươn lên

Ia Hiao khát vọng vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng mà còn là dịp để Đảng bộ xã nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp thêm lửa cho những khát vọng mới bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

Khai thác tiềm năng, bứt phá toàn diện

(GLO)- Ngày 12-8, Đảng bộ xã Chư Prông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ xã, kế thừa thành quả đã đạt được, đồng thời định hướng chiến lược để tạo bứt phá toàn diện.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao

(GLO)- Đảng bộ xã Bình Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tây Sơn (cũ), gồm: Đảng bộ xã Tây Phú, Đảng bộ xã Bình Tường và Đảng bộ xã Vĩnh An. Trở thành xã nông thôn mới nâng cao là một trong những mục tiêu quan trọng được đặt ra cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đột phá vươn lên từ nội lực

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Đột phá vươn lên từ nội lực

(GLO)- Ngày 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thịnh lần thứ I chính thức diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau hợp nhất 2 xã Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thịnh cũ. Đồng thời, đề ra những mục tiêu và giải pháp cho sự phát triển bền vững, toàn diện của địa phương trong những năm tới.

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

null