Không để khan hàng, sốt giá trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một bộ phận người dân có tâm lý tích trữ hàng hóa đề phòng tình huống xấu xảy ra. Tuy nhiên, các đơn vị cung ứng và bán lẻ hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh đều khẳng định nguồn cung luôn dồi dào, giá bán không tăng.



Khác hẳn với cảnh mua bán trầm lắng mấy tuần trước, vài ngày gần đây, cửa hàng Lê Vy (112 Lê Lợi, TP. Pleiku) luôn tấp nập khách ra vào. Mặt hàng bán chạy nhất là mì tôm. Anh Nguyễn Đăng Vạn-chủ cửa hàng-cho biết: Mấy ngày nay, cửa hàng bán ra trung bình hơn 100 thùng mì tôm/ngày. Người mua ít thì 1 thùng, người nhiều 5-7 thùng. Không chỉ mì tôm, một số mặt hàng như giấy vệ sinh, nước mắm, thịt hộp, xúc xích, gạo, sữa, bánh ngọt cũng được nhiều người mua với số lượng lớn. “Khi gần hết hàng, tôi chủ động gọi nhà phân phối để lấy thêm. Nhưng do một số loại hàng chưa về kịp nên khi khách hỏi thì không có chứ hiện tại không có mặt hàng nào là khan hiếm cả. Cửa hàng tôi cam kết không bán tăng giá. Theo tôi, người dân không nên mua quá nhiều hàng để tích trữ bởi nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu lúc nào cũng dồi dào”-anh Vạn nói.

Siêu thị Co.op Mart Pleiku chuẩn bị nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu dồi dào để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ảnh: V.T
Siêu thị Co.op Mart Pleiku chuẩn bị nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu dồi dào để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ảnh: V.T



Theo tìm hiểu của chúng tôi tại một số cửa hàng bán lẻ và siêu thị trên địa bàn TP. Pleiku mấy ngày qua, chỉ riêng mặt hàng mì tôm là có số lượng bán ra tăng gấp 7-10 lần so ngày thường. Mì tôm nhập về đến đâu bán hết đến đó. Đại diện các cửa hàng và siêu thị cho biết, thực ra, mặt hàng mì tôm luôn đảm bảo đủ số lượng nhưng do có quá nhiều người tập trung mua nên đã xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ ở một số loại mì được ưa chuộng lâu nay như: Hảo Hảo, Ba Miền. Chính vì vậy, khi tạm hết hàng, một số người dân lầm tưởng có sự khan hiếm nên càng cố tìm mua cho bằng được.

Bà Châu Hoàng Thy-Phó Giám đốc Siêu thị Co.op Mart Pleiku-cho biết: Trong mấy ngày qua, doanh thu bán hàng của Siêu thị Co.op Mart Pleiku tăng gấp đôi so với trước. Riêng các mặt hàng nhu yếu phẩm có sức tiêu thụ tăng gấp 10 lần so với bình thường. Tuy nhiên, Siêu thị cam kết hàng hóa luôn dồi dào, không lo thiếu. “Chúng tôi đã có kế hoạch dự trữ những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, dung dịch diệt khuẩn, gel rửa tay khô, giấy các loại. Chính vì vậy, người tiêu dùng không cần thiết phải dự trữ quá nhiều mà chỉ nên mua đủ số lượng dùng trong tuần. Nếu khách hàng mua quá nhiều mà không kịp sử dụng thì có thể sẽ bị hết hạn. Siêu thị cũng yêu cầu nhân viên không được bán cho những đại lý thu gom tích trữ để bán lại mà chỉ phục vụ cho người tiêu dùng với số lượng vừa phải”-bà Thy nói thêm.

 Siêu thị Co.opmart Pleiku đã chủ động tăng dự trữ hàng hoá tiêu dùng thiết yếu lên gấp nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu trong dân. Ảnh: Vũ Thảo
Siêu thị Co.op Mart Pleiku đã chủ động tăng dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu lên gấp nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu trong dân. Ảnh: Vũ Thảo



Có thể thấy, trong thời điểm dịch bệnh, mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường là gạo, mì tôm, nước mắm, thực phẩm đóng hộp, giấy vệ sinh, dung dịch rửa tay khô, khẩu trang kháng khuẩn. Số lượng bán ra tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Tuy vậy, thị trường vẫn ổn định trong tầm kiểm soát, chưa xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá. Chị Phạm Thị Ánh Thủy (tổ 4, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) cho hay: “Chúng ta không nên đổ xô đi mua hàng hóa để tích trữ bởi vì các nơi vẫn cung cấp hàng đầy đủ. Nếu mình làm như vậy thì có thể một số người bán sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh để làm cho thị trường rối ren thêm”.

Ngay khi xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm đóng gói để dự trữ, ngày 11-3, Bộ Công thương đã có Chỉ thị khẩn số 06/CT-BCT về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng-chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19. Ông Nguyễn Duy Lộc-Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương-cho biết: “Sở đề nghị các địa phương chỉ đạo và vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu, đề phòng dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng khan hàng, sốt giá. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền và định hướng cho người tiêu dùng không nghe theo những tin đồn thất thiệt, tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh tại hệ thống chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng; xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến trong bối cảnh dịch Covid-19”.

 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

Ia Hrung đột phá trong sản xuất bền vững

(GLO)- Những điều kiện thuận lợi sau sáp nhập-diện tích rộng, dân số đông và tài nguyên nông nghiệp phong phú hơn-đã giúp xã Ia Hrung từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi sản phẩm gắn với chương trình OCOP, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

Sản phẩm OCOP: Cần quan tâm khâu đánh giá và hậu kiểm

(GLO)- Thời gian qua, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tại tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản đặc trưng và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để bảo vệ uy tín và chất lượng sản phẩm, công tác hậu kiểm đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

null