Khởi tố bị can 84 tuổi về hành vi hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) khởi tố bị can Hồ Văn Thương về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đồng thời ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 11.8, Công an H.Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng vừa ra quyết định khởi tố bị can và ban hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hồ Văn Thương (84 tuổi, ở xã Sơn Trà, H.Trà Bồng), để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị can Hồ Văn Thương (đứng giữa) nghe đọc lệnh khởi tố

Bị can Hồ Văn Thương (đứng giữa) nghe đọc lệnh khởi tố

Theo cơ quan công an, vào ngày 9.4, lợi dụng bố mẹ em H.T.K (ở xã Sơn Trà) đi làm, ông Hồ Văn Thương đã qua nhà K. thực hiện hành vi hiếp dâm em. Mặc cho em K. (sinh năm 2008, thời điểm này chưa đủ 16 tuổi) vùng vẫy, kháng cự, nhưng ông Thương vẫn thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi ông Thương đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì cha em K. đi làm rẫy về, phát hiện sự việc nên đã giải cứu em và trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức đến hiện trường điều tra, mời ông Thương đến trụ sở để làm rõ hành vi.

Công an H.Trà Bồng hỗ trợ gia đình em K. hơn 4 triệu đồng để vượt qua khó khăn

Công an H.Trà Bồng hỗ trợ gia đình em K. hơn 4 triệu đồng để vượt qua khó khăn

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an biết được gia đình em K. thuộc diện hộ nghèo, còn K. là người khuyết tật, không biết nói, không đi đứng được. Thấu hiểu sự khó khăn của gia đình, Công an H.Trà Bồng đã vận động cán bộ chiến sĩ trong đơn vị hỗ trợ gia đình em K. hơn 4 triệu đồng.

Theo Hải Phong (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực công tác kiểm sát trong tình hình mới, ngành Kiểm sát tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp theo phương châm hành động “Kỷ cương-Trách nhiệm -Bản lĩnh-Thực chất-Hiệu quả”.

Công chức tư pháp cấp xã:Thêm công việc, tăng trách nhiệm

Công chức tư pháp cấp xã: Thêm công việc, tăng trách nhiệm

(GLO)- Nhiều nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trước đây thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện đã được chuyển giao cho UBND cấp xã. Khối lượng công việc tăng lên đòi hỏi công chức tư pháp tại cấp xã phải nỗ lực nhiều hơn, góp phần xây dựng nền hành chính cơ sở gần dân, vì dân phục vụ.

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

Truy tố nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-7, theo nguồn tin của P.V, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã truy tố bị can Nguyễn Văn Phương (SN 1982, trú tại phường Pleiku) - nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) SCB Gia Lai về hàng loạt tội danh.

null