Khởi tố 6 bị can vụ tung tin 'nữ nhân viên Samsung lây HIV cho nhiều người'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP.Phổ Yên (Thái Nguyên) đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với 6 bị can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, trong vụ tung tin giả 'nữ nhân viên Công ty Samsung Thái Nguyên lây HIV cho nhiều người'.

Ngày 10.8, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, sau một thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố 6 bị can trong vụ tung tin giả về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV và lây nhiễm cho 16 đồng nghiệp lên mạng xã hội, về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên làm việc với 6 bị can về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ảnh CA THÁI NGUYÊN

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên làm việc với 6 bị can về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ảnh CA THÁI NGUYÊN

Trước đó, ngày 26.7, trên nhiều mạng xã hội đã lan truyền thông tin nhiều nam giới bị lây nhiễm HIV từ một nữ nhân viên Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng với thông tin này, một video ghi lại hình ảnh nhạy cảm được cho là của nữ nhân viên cũng được chia sẻ, phát tán trên nhiều mạng xã hội.

Sau khi xem xét những thông tin này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thái Nguyên) nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, quy định tại điều 326 bộ Luật hình sự.

Ngày 28.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phổ Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng cùng sinh năm 1995, cùng trú tại TP.Thái Nguyên, gồm: Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S., Trần Văn T., Nguyễn Lê H. và Nguyễn Ngọc H.

Cùng với quyết định khởi tố, Công an TP.Phổ Yên đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can Nguyễn Đức N., Phạm Hồng Q., Nguyễn Văn S. và Trần Văn T. Đối với 2 bị can còn lại, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Công an TP.Phổ Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Theo Phan Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null