Ia Pnôn: Nhiều nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Để hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,1% xuống còn 7,93% vào cuối năm 2020, xã biên giới Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) đã và đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả.
Ông Rơ Châm Khiêm-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho biết: Toàn xã hiện có 1.272 hộ, trong đó, dân tộc Jrai là 1.103 hộ, chiếm 86,7%. Thu nhập của người dân chủ yếu trông vào một số loại cây trồng như: lúa, mì, điều, cà phê, cao su và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Theo thống kê, diện tích các loại cây trồng của xã khoảng 2.443 ha, trong đó, mì 237 ha, điều 543,2 ha, cao su tiểu điền 355,8 ha, cà phê 853,4 ha...; đàn gia súc có trên 1.400 con.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Ảnh: A.H
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế. Ảnh: A.H
Nói về công tác giảm nghèo tại địa phương, Chủ tịch UBND xã cho hay: Năm 2019, cùng với việc phân công cán bộ phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, xã còn hỗ trợ về cây-con giống, phương tiện sinh kế và thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi nhằm giúp người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, xã đã cấp hơn 2,6 tấn phân bón cho 10 hộ dân làng Chan và làng Triêl thuộc chương trình đa dạng hóa sinh kế; 15 con bò giống từ chương trình cấp phát các mặt hàng cho không; 3.800 cây giống cà phê cho các hộ tái canh; hỗ trợ làm nhà vệ sinh, nhà tắm, chuồng trại chăn nuôi cho 30 hộ nghèo, cận nghèo... Xã cũng triển khai mô hình trình diễn lúa nước với 9 hộ dân tham gia trên diện tích 3 ha; tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác và tái canh cà phê… 
Bên cạnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, xã còn huy động sự góp sức của các tổ chức, đơn vị trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Ông Rơ Châm Khiêm cho hay, Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) đã tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và tích cực tham gia giúp dân làm hàng rào, sửa chữa nhà ở. Trong khi đó, Đồn Biên phòng Ia Pnôn cử cán bộ thường xuyên bám nắm địa bàn, triển khai các mô hình giúp dân như: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, chăm sóc người già neo đơn... Nhờ đó, đến cuối năm 2019, toàn xã đã giảm được 51 hộ nghèo. Như vậy, Ia Pnôn hiện còn 167 hộ nghèo (chiếm 13,1%), 386 hộ cận nghèo (chiếm 30%). Mục tiêu của xã trong năm 2020 là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,93%. Trao đổi về các giải pháp, Chủ tịch UBND xã cho biết, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân những cách làm hay, hiệu quả; tích cực khai thác các nguồn vốn cho hộ nghèo, cận nghèo vay phát triển sản xuất và vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị nhận giúp hộ nghèo... 
Cán bộ Đồn BP Ia Pnôn hướng dẫn bà Siu Gơn chăm sóc cây điều. Ảnh: A.H
Cán bộ Đồn BP Ia Pnôn hướng dẫn bà Siu Gơn chăm sóc cây điều. Ảnh: A.H
Đang làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ông Siu Chiên (làng Chan) bộc bạch: “Mình làm hồ sơ vay 30 triệu đồng để chuyển bớt diện tích mì sang trồng điều. Thời gian vay 3 năm, lúc đó cây điều cũng cho thu hoạch, mình sẽ có tiền để trả ngân hàng”. Gia đình ông Chiên có hơn 1,5 ha đất sản xuất. Lúc trước, ông chỉ trồng lúa rẫy, sau này mới chuyển sang trồng mì. “Mì được mùa, được giá thì mình thu khoảng 60 triệu đồng, còn mất mùa, mất giá thì ít lắm! Nếu chỉ trông vào cây mì sẽ nghèo mãi thôi nên mình quyết định chuyển bớt diện tích sang trồng các loại cây khác. Nhưng đất bạc màu rồi, trồng cà phê cũng khó, chỉ có thể trồng cây điều”-ông Chiên lý giải. Còn bà Siu Gơn (làng Bua) cũng vô cùng phấn khởi vì được Đồn Biên phòng Ia Pnôn nhận giúp đỡ để vươn lên thoát nghèo. Bà Siu Gơn phấn khởi cho biết: “Nhà mình đơn chiếc với 3 con nhỏ và mẹ già. Năm ngoái, mình được Bộ đội Biên phòng xuống giúp nhiều việc, mình biết ơn lắm!”. 
Đại úy Huỳnh Văn Hải-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Pnôn-chia sẻ: Bà Siu Gơn là một trong 3 hộ mà đơn vị nhận giúp đỡ để vươn lên thoát nghèo. Ngoài ra, đơn vị còn nhận chăm sóc 1 cụ già neo đơn, giúp đỡ 2 gia đình chính sách; nhận “Nâng bước em đến trường” 2 cháu và nhận 1 cháu làm “Con nuôi đồn Biên phòng”. Mặt khác, đơn vị cũng phân công đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và 23 đảng viên Biên phòng phụ trách 118 hộ để thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. 
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null