Ia Pa tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vừa qua, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị bàn về giải pháp đầu tư, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với chính sách mở cửa thu hút đầu tư, huyện kỳ vọng sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng các chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Nhiều tiềm năng, lợi thế

Ia Pa có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Quốc Tuấn, toàn huyện có 33.643 ha đất nông nghiệp (chiếm 38,73% diện tích tự nhiên), trong đó, đất trồng cây hàng năm là 29.800 ha, đất trồng cây lâu năm 3.843 ha. Tổng diện tích gieo trồng trong giai đoạn 2016-2022 đạt 35.578 ha. Riêng năm 2022, các doanh nghiệp và người dân đã chuyển đổi khoảng 1.563 ha đất lúa 1 vụ, đất trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng thuốc lá, dưa hấu, khoai lang, bắp sinh khối mang lại hiệu quả kinh tế cao; hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô 5-50 ha đối với cây lúa, mía, thuốc lá, bắp sinh khối có sự liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, huyện có 3 sản phẩm OCOP gồm: yến sào Sơn Đông, gạo TBR97 và bưởi da xanh Hoan Bình.

Ngành chăn nuôi của huyện đang từng bước chuyển dịch từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung. Tổng đàn gia súc năm 2022 có gần 111.000 con, chủ yếu là bò, trâu và heo. Toàn huyện có 4 trang trại với quy mô nuôi từ 4.800 con đến 20.000 con heo/năm; 5 trang trại chăn nuôi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô nuôi từ 2.400 con đến 24.000 con heo các loại; 17 trang trại đang lập thủ tục xin đầu tư.

Quang cảnh hội nghị về giải pháp đầu tư, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Quang cảnh hội nghị về giải pháp đầu tư, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Trên cơ sở điều tra, khảo sát, huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2025. Trong đó, huyện tiếp tục duy trì một số cây trồng chủ lực như: lúa 3.500 ha, mía 4.100 ha, mì 5.700 ha, điều 2.780 ha, bắp 2.020 ha, thuốc lá 1.100 ha, cây ăn quả 1.800 ha, rau màu 780 ha, cây dược liệu 140 ha. Đồng thời, phân vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có 5 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh trở lên gồm: yến sào, nhung hươu, gạo, thịt dê núi, nấm rơm.

Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hàng năm, nguồn vốn nhà nước đầu tư cho ngành nông nghiệp huyện chỉ khoảng 4-5 tỷ đồng, chủ yếu để sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi. Vì vậy, để hướng đến nền nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững, các doanh nghiệp đóng vài trò đặc biệt quan trọng. Ia Pa hiện có 5 cây trồng chủ lực gồm mía, mì, lúa, bắp, thuốc lá. Gần đây, huyện có thêm một số cây trồng mới khá tiềm năng như ca cao, dưa hấu, khoai lang”.

Mở cửa thu hút đầu tư

Mặc dù mới được đưa vào trồng thử nghiệm trên diện tích 30 ha tại xã Pờ Tó nhưng cây ca cao đã cho thấy nhiều ưu điểm, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Theo bà Tô Thái Hà-Phó Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức), công suất nhà máy chế biến của Công ty tối đa là 1.000 tấn hạt khô/năm nhưng vùng nguyên liệu ở Đồng Nai mới đáp ứng được 1/4 nhu cầu. Mục tiêu của Công ty đến năm 2027 là nhân rộng diện tích ca cao tại Ia Pa lên 1.000 ha trên cơ sở xây dựng chuỗi liên kết với người dân. “Trước mắt, Công ty dự kiến xây dựng 4 mô hình thí điểm với diện tích 0,5 ha/mô hình tại các xã của huyện Ia Pa. Người dân sẽ được hỗ trợ 30% chi phí lắp đặt hệ thống tưới, thuốc bảo vệ thực vật. Công ty có kế hoạch xây dựng trang trại tại xã Pờ Tó để ươm cây giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật; xây dựng cơ sở hạ tầng cho các hợp tác xã, tổ liên kết để sơ chế sản phẩm tại chỗ. Cách làm này vừa tạo việc làm cho lao động địa phương, vừa giúp Công ty giảm chi phí vận chuyển sản phẩm thô”-bà Hà thông tin.

Công ty TNHH một thành viên Bảo Luân dự kiến phát triển vùng nguyên liệu bắp sinh khối 1.000 ha tại huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Công ty TNHH một thành viên Bảo Luân dự kiến phát triển vùng nguyên liệu bắp sinh khối 1.000 ha tại huyện Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH một thành viên Bảo Luân định hướng phát triển cây bắp sinh khối tại huyện Ia Pa. Ông Nguyễn Quang Vũ-Giám đốc Công ty-cho biết: Bắp sinh khối là cây trồng ngắn ngày, phù hợp với tập quán canh tác cũng như điều kiện sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nhu cầu nguyên liệu cho các trang trại chăn nuôi bò sữa rất lớn. Vì vậy, trong 3 năm tới, Công ty dự kiến phát triển vùng nguyên liệu lên 1.000 ha, trong đó, tập trung vào vụ mùa với khoảng 800 ha. Công ty mong muốn huyện đầu tư hạ tầng giao thông nội đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu mua, vận chuyển nông sản.

Trên cơ sở ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường khẳng định: Tiềm năng nông nghiệp của huyện rất lớn. Vì vậy, chính quyền địa phương luôn mở cửa chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển sản xuất. Thời gian tới, UBND huyện sẽ huy động các nguồn lực cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông giúp quá trình thu mua, vận chuyển hàng hóa được dễ dàng. Đồng thời, huyện chỉ đạo UBND các xã cung cấp thông tin đầy đủ về quy hoạch, đề án đánh giá thích nghi đất đai, kế hoạch sử dụng đất, các mô hình, dự án đang triển khai để các phòng, ban liên quan tổng hợp đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện để doanh nghiệp tìm hiểu, lựa chọn đầu tư nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.