Ia Pa: Người trồng mì hợp tác với ngân hàng và nhà máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc hợp tác đầu tư giữa ngân hàng, nhà máy và người trồng mì ở huyện Ia Pa được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả 3 bên. Trong đó, nông dân được cam kết bảo hiểm về giá mì và năng suất, nhà máy chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, còn ngân hàng đưa vốn đầu tư đúng định hướng sẽ góp phần giảm bớt tình trạng “tín dụng đen” ở nông thôn.

Ngân hàng đầu tư cho nông dân trồng mì

Mì là một trong những cây trồng chủ lực của người dân 4 xã phía Đông sông Ba của huyện Ia Pa, trong đó có xã Ia Tul-nơi điều kiện kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Là nhà đầu tư cho thị trường nông nghiệp-nông thôn, gắn bó mật thiết với nông dân, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa (Agribank Ia Pa) đã chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền xã Ia Tul thử nghiệm mô hình sản xuất mới bằng giống mì KM419 trong vụ sản xuất 2017 với diện tích 30 ha của 23 hộ tham gia, suất đầu tư bình quân 15 triệu đồng/ha. Khác với cách làm cũ, ở mô hình này, hầu hết các khâu đều được cơ giới hóa, từ bước lên luống, trồng cắm, chăm sóc đến thu hoạch.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mô hình trồng mì do Agribank Ia Pa đầu tư đã mang lại thành công ngoài mong đợi cho bà con khi sản lượng mì năm nay tăng vượt trội. Nếu như trước đây, khi không áp dụng cơ giới hóa và sử dụng giống mì cũ thì năng suất bình quân chỉ đạt 17-18 tấn/ha. Tuy nhiên, với mô hình sản xuất cơ giới hóa và sử dụng giống mì KM419, năng suất đạt tới 28-30 tấn/ha. Cộng với giá mì tươi năm nay đạt 1.400 đồng/kg (cao hơn mức giá thu mua các năm trước 400-600 đồng/kg), hầu hết các hộ tham gia mô hình đầu tư mới đều thu được lợi nhuận khá cao. Đơn cử như hộ ông Siu Sứ canh tác 8 sào mì thu lợi nhuận hơn 9 triệu đồng; hộ ông Linh canh tác 1 ha mì thu lợi nhuận 22 triệu đồng.

Thêm nhà máy tham gia hợp tác

Mô hình hợp tác đầu tư 3 bên (ngân hàng-nông dân-nhà máy) là phương thức đầu tư khép kín, mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Vì vậy, mô hình này rất được chính quyền huyện Ia Pa quan tâm. Đầu tháng 12 vừa qua, UBND huyện Ia Pa đã tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện phát triển cánh đồng lớn trên cây mì ở xã Ia Tul với sự tham gia của các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo xã Ia Tul, Agribank Ia Pa, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam.

Sau khi nghe Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam và Agribank Ia Pa báo cáo kế hoạch, phương án liên kết triển khai trong năm 2018, ông Huỳnh Vĩnh Hương-Phó Chủ tịch UBND huyện, nêu quan điểm: Huyện ủng hộ việc liên kết phát triển cánh đồng mì lớn của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam và Agribank Ia Pa. Việc phát triển cánh đồng lớn phải theo tiêu chí quy định, diện tích tối thiểu mỗi thửa đất phải được 5 ha. Đồng thời, huyện khuyến khích Hợp tác xã Nông nghiệp Ia Tul đại diện cho các hộ dân để ký kết hợp đồng, còn nếu Hợp tác xã không tham gia thì phía Công ty, ngân hàng tổ chức thực hiện đầu tư trực tiếp cho các hộ, nhóm hộ tham gia thực hiện cánh đồng lớn.

Dưới góc độ nhà đầu tư vốn, ông Phạm Văn Nhận-Giám đốc Agribank Ia Pa, nhìn nhận: Điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng ở Ia Tul rất phù hợp để phát triển cây mì giống KM419. Trước đây, đa phần bà con trồng manh mún, hiệu quả không cao. Do đó, việc Agribank tham gia dự án này nhằm mở ra hướng đầu tư mới, tạo điều kiện cho người dân phát triển cây mì với diện tích lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn. Đồng thời, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, cung cấp cho nhà máy của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam.

Với phương thức  đầu tư 3 bên, bà con nông dân mở tài khoản tại Agribank và mọi giao dịch từ vay vốn đầu tư, mua bán sản phẩm với nhà máy đều thông qua tài khoản. Phía Agribank sẽ trực tiếp rót vốn đầu tư cho nông dân thông qua tổ liên kết, định mức vay theo suất đầu tư, lãi suất thỏa thuận. Điều này sẽ góp phần giảm được tình trạng “tín dụng đen” ở khu vực nông thôn.

Một điểm đáng ghi nhận ở cách làm này là nông dân được Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam cam kết bảo hiểm giá với mức giá sàn thu mua dự kiến 1.300 đồng/kg mì tươi. Phía Công ty cung cấp giống mì chuẩn cho nông dân và cam kết bảo hiểm về năng suất, chất lượng, hỗ trợ vận chuyển và ưu tiên nhập hàng cho nông dân.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

null