Ia Pa: Chuyển diện tích mía kém hiệu quả sang cây trồng khác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 2 niên vụ gần đây, giá mía nguyên liệu giảm sâu khiến đời sống của nhiều nông dân ở huyện Ia Pa, Gia Lai gặp khó khăn. Trước tình hình đó, bà con đã chuyển đổi hơn 2.000 ha mía kém hiệu quả sang trồng mì, điều, cây ăn quả và các loại rau màu. Tuy nhiên, do nguồn lực hỗ trợ của địa phương còn hạn chế nên việc chuyển đổi cây trồng của nông dân gặp không ít khó khăn. 
Bỏ mía trồng mì
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa, trong 2 năm gần đây, nông dân trong huyện đã chủ động chuyển đổi hơn 2.000 ha mía sang các cây trồng khác (tổng diện tích mía toàn huyện hiện chỉ còn lại 3.200 ha). Diện tích chuyển đổi chủ yếu là ở vùng đất cao, khô cằn, không chủ động nước tưới nên năng suất thấp. Trong đó, đa số diện tích chuyển đổi sang trồng mì. Vì thế, tổng diện tích mì trên địa bàn hiện đã tăng lên hơn 9.000 ha. 
Ông Lê Văn Biên-Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-cho biết: Nông dân từ bỏ cây mía chuyển sang cây mì vì nhà máy đường thu mua mía nguyên liệu với giá thấp, bà con không có lãi. Ngoài ra, lịch đốn mía kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất vụ sau. Trong khi đó, mấy năm nay thời tiết nắng hạn kéo dài nên đa số bà con lựa chọn cây mì để trồng thay thế cây mía kém hiệu quả. Riêng tại xã Pờ Tó, nông dân đã chuyển đổi hơn 1.000 ha mía sang trồng mì.
 Anh Cao Xuân Thuyết (làng Klá, xã Pờ Tó) phá bỏ rẫy mía để trồng 5 ha điều. Ảnh: Đ.P
Anh Cao Xuân Thuyết (làng Klá, xã Pờ Tó) phá bỏ rẫy mía để trồng 5 ha điều. Ảnh: Đ.P
Một nguyên nhân nữa khiến nông dân Ia Pa từ bỏ cây mía là mấy năm qua bệnh trắng lá mía bùng phát mạnh trên địa bàn huyện. Năm ngoái, toàn huyện có hơn 1.600 ha mía bị bệnh trắng lá gây hại. Ngoài hàng trăm héc ta mía nhiễm nặng buộc nông dân phải cày bỏ, những diện tích còn lại cũng bị sụt giảm đáng kể sản lượng. Anh Lâm Thanh Tình (thôn Bình Trung, xã Chư Răng) có hơn 6,2 ha mía ở cánh đồng Bình Trung 2A, năm ngoái bị bệnh trắng lá gây hại nên phải cày bỏ hết toàn bộ để chuyển sang trồng mì. Anh Tình chia sẻ: “Gia đình tôi và hàng ngàn nông dân ở cả khu vực Đông Nam tỉnh gắn bó với cây mía từ nhiều năm nay. Cuộc sống của nhiều hộ khá lên là nhờ liên kết với Nhà máy Đường Ayun Pa để trồng mía. Thế nhưng, 2 năm vừa qua, chúng tôi đã dần mất niềm tin vào cây mía, một phần do bệnh trắng lá gây hại, phần nữa do nhà máy thu mua mía nguyên liệu với giá thấp nên không có lãi, nhiều người còn bị thua lỗ. Vì vậy, chúng tôi phải từ bỏ cây mía để chuyển sang các loại cây trồng khác”.
Cần chính sách hỗ trợ nông dân
Ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTTN huyện Ia Pa-cho biết, trước tình hình khó khăn của ngành Mía đường trong mấy năm gần đây và dự báo khó khăn sắp tới, chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp và các xã khuyến cáo người dân cố gắng giữ diện tích mía có năng suất cao để ổn định thu nhập; đồng thời, chuyển đổi diện tích mía kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như: điều, cây ăn quả, rau màu… Riêng cây mì, dù được khuyến cáo không tăng diện tích nhưng bà con nông dân tự phát trồng nhiều vì đây là loại cây dễ trồng, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu vùng nắng hạn. “Cùng với chủ trương tái canh vườn điều, trong 2 năm gần đây, huyện đã hỗ trợ nông dân về giống, phân bón để họ chuyển đổi được gần 500 ha mía kém hiệu quả sang trồng điều; cùng với đó là hơn 500 ha mè, dưa, đậu đỗ các loại, 50 ha cây ăn quả… Trong đó, riêng 475 ha mè đang thu hoạch cho thu nhập khá, đạt hơn 20 triệu đồng/ha”-ông Hùng nói.
Mặc dù nhu cầu chuyển đổi cây trồng của nông dân rất lớn nhưng nguồn lực hỗ trợ của chính quyền địa phương thì có hạn. Vì thế, nông dân đang phải tự thân vận động là chính. Anh Cao Xuân Thuyết (làng Klá, xã Pờ Tó) đã phá bỏ rẫy mía để trồng 5 ha điều. Anh Thuyết nói: “Trồng điều thì phải 3-5 năm mới cho thu hoạch nên chúng tôi phải lấy ngắn nuôi dài, trồng xen cây mì để có thu nhập trang trải cuộc sống trước mắt trong khi chờ cây điều lớn lên”.
Để góp phần hỗ trợ người dân, vừa qua, huyện Ia Pa cũng đã liên kết với Công ty cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao triển khai mô hình trình diễn trồng 4 ha dứa Cayen ở xã Pờ Tó và hơn 11 ha chuối tiêu hồng ở xã Chư Răng, Kim Tân. Bước đầu, các mô hình này cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. “Sắp tới, chờ mưa xuống, chúng tôi vận động người dân tiếp tục trồng điều và mở rộng diện tích cây ăn quả, rau màu… để góp phần nâng cao thu nhập”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa cho biết thêm.
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null