Ia Grai và Chư Sê khen thưởng 30 tập thể, cá nhân có thành tích trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Ia Yok (huyện Ia Grai) và tổ 6 (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023. 

Xã Ia Yok có 2.340 hộ, 8.990 khẩu. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, chú trọng thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Từ đầu năm 2023 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho Công an xã Ia Yok 6 nguồn tin, trong đó có 4 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã kiểm tra, xác minh dấu hiệu tội phạm và chuyển Công an huyện thụ lý theo thẩm quyền.

Đại diện các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Yok ký cam kết xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Đinh Yến

Đại diện các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Yok ký cam kết xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Đinh Yến

Bên cạnh đó, xã đã củng cố, kiện toàn 9 mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các thôn, làng. Các tổ hòa giải cơ sở cũng đã phối hợp, tổ chức hòa giải thành công nhiều vụ việc, mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong đời sống hàng ngày của người dân… Qua đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; công tác phòng ngừa xã hội thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai tặng giấy khen cho ông Bùi Văn Sáng-Bí thư Chi bộ thôn Tân Sao; Chủ tịch UBND xã Ia Yok tặng giấy khen cho 4 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, đại diện các thôn, làng trong xã đã ký cam kết xây dựng và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trước đó, Ban Chỉ đạo cấp xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Mỹ Đức

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện. Ảnh: Mỹ Đức

* Tổ 6 (thị trấn Chư Sê) là địa phương thứ 2 được chọn tổ chức ngày hội điểm trên địa bàn huyện Chư Sê.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 78 năm chặng đường phát triển lực lượng Công an nhân dân và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Trong những năm qua, Ban chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thị trấn Chư Sê đã tổ chức tốt công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, lồng ghép với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng-chống tội phạm, những âm mưu, thủ đoạn của tội phạm, các loại tệ nạn xã hội và biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng-chống tội phạm.

Đặc biệt, công tác xây dựng mô hình ở thị trấn nói chung, tổ 6 nói riêng đã có nhiều điểm mới và đi vào thực chất, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, thị trấn Chư Sê đã thành lập 1 Ban bảo vệ dân phố với 45 thành viên, 5 tổ an ninh tự quản liên thôn với 45 thành viên, 21 tổ hòa giải với 105 thành viên, 21 tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy và 1 tổ xe thồ tự quản...

Thông qua các mô hình này đã huy động được quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, giữ vững địa bàn an toàn, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật…

Dịp này, Ban chỉ đạo Phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh và huyện đã tặng 3 camera an ninh cho Ban Nhân dân tổ 6, thị trấn Chư Sê. Công ty Yến Sào Minh Huy đã tặng 20 phần quà cho các hộ gia đình có nhiều đóng góp trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của tổ 6. Chủ tịch UBND huyện Chư Sê và thị trấn Chư Sê đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Có thể bạn quan tâm

Dù thương tích 1%, chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa vì hành vi cố ý gây thương tích do con nợ chây ì, khất nợ và cự cãi.

Kỳ án chủ nợ tát con nợ thương tích 1% vẫn phải hầu tòa

(GLO)- Bực tức vì con nợ chây ì, khất nợ nhiều lần nhưng vẫn cự cãi, một chủ nợ tại Gia Lai đã dùng tay tát vào vùng mặt của con nợ. Dù chỉ có thương tích 1%, song chủ nợ vẫn bị truy tố ra tòa về hành vi “Cố ý gây thương tích” vì con nợ “không có khả năng tự vệ”.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Gia Lai đang đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến, địa bàn.

Bị cáo Nghĩa nhận 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người.

Gia Lai: Lãnh 12 năm 6 tháng tù vì dùng bê tông đánh người

(GLO)- Ngày 31-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Nghĩa (SN 1998, trú xã Phú Túc) 12 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, với các tình tiết tăng nặng “có tính chất côn đồ” và “tái phạm nguy hiểm”.

Tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

Công an tỉnh Gia Lai tìm bị hại liên quan đến đối tượng Lê Thị Thủy chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, xác minh vụ án hình sự Lê Thị Thủy can tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 637 ngày 17-10-2025.

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

null