Ia Grai ra mắt 5 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-9, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học trên địa bàn thị trấn ra mắt 5 mô hình "Cổng trường an toàn giao thông".

Các trường ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" gồm: Trường THCS Hùng Vương, Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện, Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Mầm Non 17-3.

Ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: MinhThoan

Ra mắt mô hình "Cổng trường an toàn giao thông" tại Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: MinhThoan

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động học sinh, phụ huynh nắm vững về trật tự, an toàn giao thông và pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhà trường; đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông ở các khu vực cổng trường học vào giờ cao điểm tan trường; phối hợp với lực lượng Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông theo quy định…

Được biết, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân trên địa bàn về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông tại giờ cao điểm.

Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an thị trấn Ia Kha với các trường học và cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an toàn giao thông nói riêng và công tác đảm bảo an ninh học đường, an ninh trật tự trong các trường học nói chung.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null