Ia Grai giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ 34 hộ DTTS nghèo xây dựng nhà ở, giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ngôi nhà xây cấp 4 có diện tích 60 m2 vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng đã giúp cho gia đình anh Rơ Châm Bong (làng Yam, thị trấn Ia Kha) có nơi ở ổn định, không phải lo mưa nắng. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 120 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm.

Anh Bong vui vẻ nói: “Tôi rất vui khi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để xây dựng ngôi nhà vững chãi, kiên cố. Có nhà mới rồi, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo, có tiền trả nợ ngân hàng”.

Cùng chung niềm vui, anh Siu Duyên (làng Yam) cho hay: “Gia đình tôi thiếu đất sản xuất, nguồn thu nhập chính từ việc làm thuê nên không thể tích lũy tiền để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Bao năm qua, cả gia đình ở trong ngôi nhà tạm. Giờ được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, tôi rất mừng. Bây giờ không phải lo về chỗ ở nữa, chỉ làm sao cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.

Gia đình anh Siu Duyên (làng Yam, thị trấn Ia Kha) vui vẻ khi có căn nhà mới. Ảnh: G.H

Gia đình anh Siu Duyên (làng Yam, thị trấn Ia Kha) vui vẻ khi có căn nhà mới. Ảnh: G.H

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, thị trấn Ia Kha triển khai xây dựng 9 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ông Thái Văn Ngự-Chủ tịch UBND thị trấn-cho biết: Từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, UBND thị trấn đã thông báo công khai đến 2 làng đồng bào DTTS và tiến hành họp dân bình xét, trong đó ưu tiên những hộ có nhà đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, thống nhất với bà con về cách thức xây dựng, đảm bảo theo nguyện vọng của người dân, phù hợp với phong tục và thuận lợi nhất trong sinh hoạt. Trong giai đoạn 2021-2025, thị trấn dự kiến xây dựng 39 căn nhà cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, khó khăn về nhà ở. Do đó, thị trấn tiếp tục huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tương tự, năm 2022, xã Ia Sao đã triển khai hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho các hộ đồng bào DTTS nghèo, khó khăn về nhà ở. Vợ chồng chị Rơ Châm Huân thuộc diện hộ nghèo của làng Yang, thu nhập chủ yếu từ 400 cây cà phê và 3 sào lúa nước. Hàng ngày, vợ chồng chị phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống. “Gia đình xin cảm ơn sự hỗ trợ của Nhà nước cũng như các cấp chính quyền địa phương rất nhiều. Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình an cư lạc nghiệp, có thêm động lực cố gắng lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo”-chị Huân phấn khởi nói.

Chị Rơ Châm Huân thuộc diện hộ nghèo làng Yang, xã Ia Sao phấn khởi khi được về ở trong ngôi nhà mới. Ảnh: G.H

Chị Rơ Châm Huân thuộc diện hộ nghèo làng Yang, xã Ia Sao phấn khởi khi được về ở trong ngôi nhà mới. Ảnh: G.H

Theo bà Trương Thị Hải Vân-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Sao: Năm 2022, xã được giao nguồn vốn 331 triệu đồng từ Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đến nay, UBND xã đã triển khai xây dựng 3 căn nhà cho hộ đồng bào DTTS nghèo (2 nhà ở làng Yang, 1 nhà ở làng Dút 1), hỗ trợ 3 bồn chứa nước cho 3 hộ (2 hộ làng Yang, 1 hộ làng Dút 1), hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 19 hộ.

“Để triển khai hiệu quả chương trình, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các thôn, làng rà soát tình trạng nhà ở của các hộ nghèo và nắm tâm tư nguyện vọng của bà con. Với phương châm công khai, minh bạch, các làng đã tổ chức họp để bình xét, trong đó ưu tiên những hộ có nhà ở xuống cấp, khó khăn hơn làm trước”-bà Vân cho hay.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thế Vinh-Trưởng phòng Dân tộc huyện-cho biết: Triển khai Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, huyện đã hỗ trợ nhà ở cho 34 hộ, đất ở cho 16 hộ, đất sản xuất cho 4 hộ, hỗ trợ nghề cho 56 hộ, hỗ trợ nước phân tán cho 18 hộ với tổng vốn hơn 2,9 tỷ đồng. Việc hỗ trợ nhà ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo góp phần quan trọng vào việc xóa nhà tạm, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”

(GLO)- Tại Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ, góp phần lan tỏa nghĩa tình “đền ơn đáp nghĩa”.

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

(GLO)- Từ 1/7/2026, người có thẻ BHYT được hưởng thêm quyền lợi quan trọng khi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương cũ. Thay vì phải tự thanh toán toàn bộ như trước, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả một phần chi phí theo mức hưởng của mình.

Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Ia Púch

Bàn giao nhà ở cho gia đình chính sách tại xã Ia Púch

(GLO)- Ngày 18-6, UBND xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao căn nhà cho gia đình bà Rơ Mah Đi (trú tại làng Goòng, xã Ia Púch). Bà Đi là con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những mái ấm từ chương trình kết nghĩa

Những mái ấm từ chương trình kết nghĩa

(GLO)- Thời gian qua, các hoạt động phối hợp, hỗ trợ giữa những địa phương, cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại kết quả thiết thực. Trong đó, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới để từng bước ổn định cuộc sống.

Ngành kiểm sát bảo vệ quyền lợi của người yếu thế

Ngành kiểm sát bảo vệ quyền lợi của người yếu thế

(GLO)- Từ hỗ trợ làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến đăng ký hộ khẩu cho trẻ mồ côi…, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được ngành Kiểm sát tỉnh kịp thời giúp đỡ. Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn từ Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

null