Huyện ủy Đak Pơ trả lời vấn đề báo Gia Lai nêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- L.T.S: Ngày 26-10-2013, báo Gia Lai có đăng bài “Đak Pơ: Dân liên tục kêu cứu vì bị phá hoại tài sản”; trên cơ sở kết quả kiểm tra, Huyện ủy Đak Pơ có Công văn số 217-CV/HU về nội dung bài báo. Báo Gia Lai trích đăng nội dung công văn này.

Ngày 31-10-2013, Huyện ủy Đak Pơ nhận được phiếu chuyển đơn số 364/CV-BGL, ngày 29-10-2013 của Báo Gia Lai, Thường trực Huyện ủy Đak Pơ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy Công an huyện Đak Pơ tiến hành kiểm tra các thông tin. Trên cơ sở kiểm tra Huyện ủy Đak Pơ trả lời Báo Gia Lai để có thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đak Pơ.
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tình hình phòng-chống tội phạm: Những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, Công an huyện đã công khai đường dây nóng tố giác tội phạm gồm số điện thoại của lãnh đạo Công an, trực ban Công an huyện đến nhân dân trong huyện; thực hiện nhiều biện pháp tuyên truyền “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như phối hợp với đài truyền thanh-truyền hình huyện mở chuyên mục cảnh báo các thủ đoạn hoạt động của tội phạm; phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin xây dựng các pa nô, áp phích cổ động toàn dân tham gia phòng-chống tội phạm.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và chính quyền các xã phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đẩy mạnh đề án 01.138 về phát động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; duy trì hòm thư tố giác tội phạm, mở các lớp tập huấn về công tác phòng-chống tội phạm, phòng ngừa ma túy, mại dâm; phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh trật tự, phát động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với hơn 350 buổi, hơn 15.000 lượt người tham gia.

Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND, ngày 22-10-2012 về tập trung chỉ đạo chuyển hóa địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về tội phạm, an ninh nông thôn trở thành địa bàn ít tội phạm hoặc không có tội phạm, tệ nạn xã hội, gồm 5 xã: Đak Pơ, Phú An, Tân An, Cư An, Hà Tam làm điểm thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình số 16/CTPH, ngày 19-4-2012 về việc phối hợp triển khai công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm giữa Ban chỉ đạo với Ủy ban MTTQ huyện và các thành viên, với Phòng Giáo dục-Đào tạo.

Cụ thể phối hợp triển khai các mô hình: Ủy MTTQ huyện “Khu dân cư đại đoàn kết, đảm bảo an toàn về an ninh xã hội” tại thôn An Hòa (xã Phú An); Huyện đoàn “Ngăn ngừa thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng” tại thôn Tân Hội (xã Tân An); Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện “Câu lạc bộ phụ nữ liên kết phòng-chống tội phạm và phát triển kinh tế-xã hội” tại thôn Tân Định (xã Tân An); Liên đoàn Lao động huyện “Cán bộ công nhân, viên chức-lao động liên kết khu dân dân phòng-chống tội phạm” tại thôn 2 (xã Đak Pơ); Phòng Giáo dục-Đào tạo “Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học” tại Trường THCS Chu Văn An (xã Tân An); Hội Cựu chiến binh “Xây dựng khu dân cư liên kết phòng-chống tội phạm: tại thôn 1 (xã Hà Tam); Hội Nông dân huyện “Chi Hội nông dân liên kết khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế-xã hội tại thôn Thuận An (xã Cư An).

Từ năm 2010 đến nay, Công an huyện đã tổ chức thực hiện 12 đợt cao điểm trấn áp tội phạm, ban hành 170 kế hoạch phòng-chống tội phạm đấu tranh triệt phá hàng chục nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; khởi tố điều tra 110 vụ án hình sự, kinh tế, giao thông..., khởi tố 181 bị can. Phối hợp với Công an các xã tuần tra vũ trang đêm 2.013 lượt với 24.096 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đã vận động nhân dân giao nộp 34 súng và nòng súng các loại. Cấp ủy, chính quyền các xã đều kiểm soát tốt tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đã gọi hỏi răn đe, cảm hóa hàng trăm lượt đối tượng có biểu hiện về vi phạm an ninh trật tự, lên danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự, tệ nạn xã hội, học sinh bỏ học để quản lý giáo dục...

Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ cướp, cướp giật tài sản. Trong đó, địa bàn 2 xã Tân An và Cư An đã xảy ra 4 vụ cướp giật tài sản (dọc quốc lộ 19), Công an huyện đã bắt giữ và xử lý hình sự 4 đối tượng, các đối tượng này không phải là cư dân trên địa bàn huyện mà là đối tượng di động từ địa phương khác đến và xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên hiện nay các địa phương trong huyện vẫn còn một bộ phận thanh niên bỏ học, hư hỏng thường xuyên tụ tập  tại các hàng quán vào ban đêm, trong sinh hoạt, giao lưu đôi lúc thiếu kiềm chế, nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây rối mất trật tự công cộng, tình trạng trộm cắp tài sản thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng không đến mức “để tội phạm lộng hành”.

Như vậy, khẳng định rằng cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an đặc biệt quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng-chống tội phạm từ huyện đến cơ sở, không có tình trạng chính quyền, Công an làm ngơ, bảo kê cho tội phạm lộng hành. Đồng thời khẳng định rằng, trên địa bàn huyện Đak Pơ, tình hình trật tự an toàn xã hội được kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ, không có tình trạng băng nhóm, bảo kê hoạt động manh động; không có tình trạng trộm cướp lộng hành, mất ổn định về trật tự an toàn xã hội như các ý kiến phản ánh.

Về giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sị Công an nhân dân. Đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của Công an huyện Đak Pơ, vào mỗi buổi sáng hàng ngày, Công an huyện tổ chức sinh hoạt 15 phút đọc báo kết hợp quán triệt tư tưởng đề cao tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật trong công tác cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị... Trưởng Công an huyện đã nhiều lần tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm và kịp thời triển khai lực lượng, có nhiều vụ việc đã trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ, tất cả các thông tin tố giác tội phạm đều được Công an huyện triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật. Cho đến nay chưa có trường hợp nào xảy ra như thông tin đã phản ánh.

Tuy nhiên, những năm qua, một số cán bộ, chiến sĩ Công an huyện vi phạm nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị đã được xử lý nghiêm: Năm 2011 và năm 2012 đề nghị Giám đốc Công an tỉnh quyết định kỷ luật cảnh cáo 2 đồng chí; năm 2013 Trưởng Công an huyện quyết định kỷ luật cảnh cáo 1 đồng chí. Những thông tin phản ánh tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện luôn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xem xét, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và của ngành Công an.

Có thể bạn quan tâm

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.