Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Toàn Diện:

Hợp tác xã Toàn Diện góp phần bao tiêu sản phẩm cho nông dân trên địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 5 năm đi vào hoạt động, Hợp tác xã (HTX) nông lâm nghiệp và dịch vụ Toàn Diện (Xã Đê Ar, huyện Mang Yang) đã góp phần giúp các thành viên và nông dân trên địa bàn xã nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo về đầu ra sản phẩm, cải thiện thu nhập.

Ông Lê Sỹ Diện-Giám đốc HTX cho biết: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Toàn Diện được thành lập năm 2021 và hiện có 7 thành viên. Những năm qua, HTX tập trung trồng, thu mua và chế biến các sản phẩm nông sản và lâm sản trên địa bàn như: mướp đắng rừng (hay còn gọi là khổ qua rừng-P.V), măng le rừng, hoa đu đủ, mãng cầu xiêm, chuối sứ. Để đảm bảo nguyên liệu đầu vào, HTX liên kết với người dân trong xã trồng gần 20 ha chuối sứ, đu đủ và mướp đắng rừng; đồng thời, thu mua theo mùa đối với lúa dẻo và các sản phẩm do người dân thu hái từ rừng như: măng le, chuối. Ngoài ra, các thành viên của HTX cũng trồng hơn 3 ha mướp đắng rừng cùng một số diện tích hoa đu đủ đực và áp dụng kỹ thuật cho ra hoa trái vụ để đảm bảo nguồn nguyên liệu.

ong-le-sy-dien-giam-doc-hop-tac-xa-nong-lam-nghiep-va-dich-vu-toan-dien-thuong-xuyen-dua-cac-san-pham-cua-htx-tham-gia-cac-su-kien-ket-noi-cung-cau-de-tim-kiem-dau-ra-ve-san-pham-anh-do-nhan-vat-cung-cap.jpg
Ông Lê Sỹ Diện-Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Toàn Diện thường xuyên đưa các sản phẩm của HTX tham gia các sự kiện kết nối cung cầu để tìm kiếm đầu ra về sản phẩm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cũng theo Giám đốc HTX, để các sản phẩm đạt chất lượng cao sau chế biến và đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, HTX hướng dẫn thành viên và hộ liên kết canh tác cây trồng theo hướng hữu cơ. Trong đó, ưu tiên sử dụng phân chuồng ủ hoai hoặc các loại phân bón hữu cơ và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong chăm sóc cây trồng. Bên cạnh nguồn nguyên liệu do thành viên HTX trồng, trung bình mỗi năm, HTX thu mua gần 20 tấn măng tươi, gần 20 tấn chuối, 6,5-7 tấn mướp đắng rừng tươi, 3,5-4 tấn hoa đu đủ tươi và một số gạo của các hộ liên kết và người dân trên địa bàn.

"Ngoài đảm bảo nguyên liệu đầu vào an toàn, HTX cũng đầu tư xây dựng 2 lò sấy để sấy sản phẩm ngay sau khi thu mua nhằm đảm bảo độ tươi, ngon; xây dựng chứng nhận OCOP để nâng cao giá trị sản phẩm. Đến nay, HTX đã cung cấp ra thị trường 8 sản phẩm gồm: mướp đắng rừng sấy, măng le sấy, hoa đu đủ sấy, hoa đu đủ tươi, hoa đu đủ ngâm mật ong, chuối sấy dẻo, trà mãng cầu và gạo dẻo Đê Ar. Tất cả các sản phẩm này đều đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao và được phân phối tại 12 đại lý trong và ngoài tỉnh. Trung bình mỗi năm, HTX bán hơn 4 tấn sản phẩm các loại với doanh thu hơn 800 triệu đồng/năm”-Giám đốc HTX cho biết thêm.

Ông Klê-Chủ tịch Hội Nông dân xã Đê Ar-cho hay: Thời gian qua, Hội thường xuyên vận động hội viên, nông dân trên địa bàn trồng và thu hái các sản phẩm từ rừng để bán cho HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Toàn diện có thêm thu nhập. Trên cơ sở đó, Hội cũng phối hợp với HTX và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho các hội viên. Đến nay, toàn xã có 250 hội viên đang liên kết và cung cấp nguyên liệu cho HTX. Hầu hết các hộ đều có thêm thu nhập đáng để cải thiện cuộc sống”.

san-pham-hoa-du-du-say-kho-cua-hop-tac-xa-duoc-trung-bay-tai-cua-hang-ocop-cua-hop-tac-xa-nong-nghiep-lien-hiep-gia-lai-anh-hong-thuong.jpg
Sản phẩm hoa đu đủ sấy khô của HTX được trưng bày tại cửa hàng OCOP của Hợp tác xã Nông nghiệp liên hiệp Gia Lai. Ảnh: Nhật Hào

Còn anh Đinh Bun (làng Ar Bơ Tôk, xã Đê Ar) phấn khởi chia sẻ: "Từ khi HTX đi vào hoạt động, tôi liên kết trồng 5 sào hoa đu đủ đực và 3 sào chuối sứ. Trung bình mỗi năm, tôi bán hơn 1 tấn chuối tươi, 1 tạ hoa đu đủ đực tươi. Ngoài ra, đến mùa, gia đình lên rừng thu hái mướp đắng rừng về bán nên cũng có thu nhập. Trung bình mỗi tháng, vợ chồng tôi thu hơn 3 triệu đồng".

Trao đổi với P.V, bà Đỗ Thị Thanh Vân-Chủ tịch UBND xã Đê Ar-thông tin: Tuy còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng HTX Nông lâm nghiệp và Dịch vụ Toàn Diện đi vào hoạt động đã góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động và bao tiêu nông sản cho nông dân trên địa bàn. Do đó, thời gian qua, UBND xã đã hỗ trợ HTX trong quá trình xây dựng chứng nhận OCOP cho các sản phẩm nhằm tạo thuận lợi về đầu ra cho sản phẩm. Qua đó, góp phần hỗ trợ HTX trong quá trình hoạt động cũng như thúc đẩy kinh tế trên địa bàn phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null