Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) nhằm tổng kết công tác Hội, phong trào phụ nữ năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 
Năm 2021, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động và đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt 9/9 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV; tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp gắn với đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027).
Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”; Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, có trên 50 ngàn hộ hội viên phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 1.868 tỷ đồng, đầu tư hiệu quả vào các mô hình chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh; tổ chức giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho gần 2.700 lao động nữ; giúp 519 hộ thoát nghèo. 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu
Trong năm 2021, các cấp hội đã thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động 417 tổ/đội phụ nữ tuyên truyền xung kích phòng-chống dịch Covid-19 với 2.130 thành viên; có trên 5 ngàn cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia 1.951 tổ phòng-chống Covid-19 tại cộng đồng; thành lập 127 đội tình nguyện “Đi chợ giúp dân”; có trên 1.270 hội viên tham gia 63 tổ hậu cần, nấu ăn tại các khu cách ly. 
Những kết quả đạt được nhờ sự đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động, phong trào phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Thông qua các phần mềm trực tuyến, trang thông tin điện tử của hội, nhóm Zalo, Facebook, tờ rơi; tuyên truyền bằng loa kéo trên các đường làng, ngõ xóm nhất là các làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số bằng tiếng Jrai, Bahnar…, các hoạt động của Hội đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống hội viên. Từ đó đã thu hút, tập hợp đông đảo phụ nữ tham gia vào các hoạt động hội với 7.976 hội viên mới phát triển trong năm, nâng tổng số hội viên lên gần 260 ngàn người (đạt 79,89%). 
Tại hội nghị, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thông qua Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban hấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Hội LHPN tỉnh khóa XIV. Dịp này, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng bằng khen cho 65 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu và 13 cán bộ cơ sở giỏi, có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Hội năm 2021.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null