Chư Păh: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân trong công tác Hội và phong trào phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện đã có nhiều hoạt động sáng tạo, linh hoạt chung tay cùng người dân trong tỉnh phòng-chống dịch. Có 4 nữ cán bộ Hội tham gia khung tiếp nhận cách ly y tế tập trung của huyện. Các cấp Hội phối hợp ra quân tuyên truyền phòng-chống dịch Covid-19 tại các điểm chợ, phát 8.200 tờ rơi, 15.560 chiếc khẩu trang cho hội viên phụ nữ và người dân. Có 109/109 chi hội trưởng tham gia tổ Covid-19 cộng đồng; thành lập 15 tổ tình nguyện viên phòng-chống dịch với 225 hội viên phụ nữ tham gia. Ngoài ra, các cấp Hội huy động nguồn lực trên 330 triệu đồng quyên góp cho quỹ vắc xin, hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà chia sẻ yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, chương trình “7 ngày một đợt xe chở hàng” của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; hỗ trợ người dân ở các khu vực phung tỏa, khu cách ly tập trung, phụ nữ mang thai, công dân đi từ TP. Hồ Chí Minh, 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về Gia Lai.

  Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội. Ảnh: Minh Châu
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Hội. Ảnh: Minh Châu


Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027), các cấp Hội đã trao 8 mô hình heo sinh kế cho 8 hội viên phụ nữ nghèo (trị giá 24 triệu đồng), xây tặng 1 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở (trị giá 60 triệu đồng); phối hợp với các đơn vị trong cụm thi đua tặng mô hình bò sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo ở xã Ia O, huyện Ia Grai…

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong năm 2021 cũng đạt những kết quả nổi bật như: vận động 228 hộ tham gia mô hình “Vườn rau xanh và cây ăn trái”; tu bổ và xây dựng mới 9 km “Hàng rào xanh”, gần 18 km “Con đường hoa” tại đường liên thôn, khuôn viên xã; duy trì 27 đoạn đường tự quản về môi trường tại các đoạn đường giao thông nông thôn, vận động 641 lượt cán bộ, hội viên đóng góp ngày công làm đường bê tông, tham gia quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; duy trì 7 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” với 581 thành viên và mô hình “Phụ nữ với làng hoa dã quỳ” tại xã Chư Đang Ya.

Tại hội nghị, Hội LHPN huyện khen thưởng cho 27 tập thể, 28 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.
Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

Giỗ Tổ trong tiết Thanh minh

(GLO)- Dân gian Việt Nam từ xa xưa lưu truyền bài ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”.

Khởi sắc Bar Măih

Khởi sắc Bar Măih

(GLO)- Từ khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo xã Bar Măih (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc.