Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Hội nghị lấy ý kiến tập trung vào các nội dung như: các quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, mô hình tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt vào các Điều: 9, 10, 84, 110, 111, 112 114 và 115 của Hiến pháp 2013 theo đúng định hướng sửa đổi đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua tại Hội nghị lần thứ 11.

img-2693.jpg
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai Rơ Chăm H'Hồng định hướng các nội dung thảo luận. Ảnh: Thúy Na

Qua nghiên cứu dự thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với chủ trương sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp để thể chế hóa yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị, tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Nhiều đại biểu đánh giá cao việc bổ sung, điều chỉnh cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp, đồng thời đề nghị rà soát lại các quy định để tránh chồng chéo với các nghị quyết, văn bản pháp luật hiện hành. Sau hội nghị, Hội LHPN tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để báo cáo về Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan có thẩm quyền.

img-2692.jpg
Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội ứng dụng công nghệ thông tin trong tham gia đóng góp ý kiến. Ảnh: Thúy Na

Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, hội viên và phụ nữ toàn tỉnh tham gia đóng góp ý kiến thông qua nhiều hình thức như sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2, truy cập website chính thức của Quốc hội, Chính phủ, hoặc gửi ý kiến trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam tại chuyên mục “Góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013”…

Việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong quá trình hoàn thiện Hiến pháp-văn kiện chính trị-pháp lý quan trọng nhất của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Các cán bộ, công chức tham gia hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025.

Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới

(GLO)- Ngày 18-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại năm 2025 cho cán bộ, công chức của 135 xã, phường làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: M.Đ.D

Công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Chuyên trách và giao nhiệm vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia mùa khô 2025-2026.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

null