Hoa Kỳ áp thuế đối ứng: AmCham Việt Nam và Hiệp hội chăn nuôi tiếp tục lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 AmCham Việt Nam đã có những đề xuất và kiến nghị nhằm hài hòa lợi ích cho cả hai bên sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng thuế nhập khẩu với hàng hóa của Việt Nam vào nước này.

Trước thông tin Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng thuế nhập khẩu tối thiểu 10% với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu và thuế đối ứng 46% với hàng hóa của Việt Nam, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam; trong đó có Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) đã có những đề xuất, kiến nghị nhằm hài hoà lợi ích cho cả hai bên.

Trong thông cáo báo chí phát hành ngày 8/4, AmCham Việt Nam cho biết hiệp hội là đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam với hơn 550 doanh nghiệp và 2.500 thành viên cá nhân. Sứ mệnh lâu dài của AmCham Việt Nam là thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

hoa-kydd.jpg
Khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Ở vị thế đó, AmCham Việt Nam nhận định giảm thuế quan đối với hàng hóa Hoa Kỳ chỉ là một trong những yêu cầu của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong việc công bố chính sách thuế đối ứng mới đây. Một yêu cầu khác là giảm các rào cản thương mại phi thuế quan. USTR đã ban hành "Báo cáo ước tính thương mại quốc gia về rào cản thương mại nước ngoài" trong đó nêu nhận xét về tình hình của Việt Nam trong một số vấn đề liên quan đến thương mại. Tuy nhiên, báo cáo không bao gồm các yêu cầu về mục tiêu cụ thể.

AmCham kiến nghị Chính phủ Hoa Kỳ trình bày rõ ràng các "yêu cầu" đối với Chính phủ Việt Nam. Ngoài ra, AmCham tại Việt Nam kêu gọi các hội viên, đặc biệt là những công ty tham gia nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam, có những đề xuất cụ thể hơn cho các bước tiếp theo nhằm tăng lượng hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

AmCham Việt Nam đánh giá cao những phản ứng nhanh chóng và hợp lý của Chính phủ Việt Nam trước mức thuế mới của Hoa Kỳ. "Chúng tôi rất vui khi biết về cuộc điện đàm trao đổi mang tính xây dựng giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Trump vào ngày 4/4 vừa qua. Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo và tính thực tế của Tổng Bí thư Tô Lâm khi giải quyết trực tiếp một trong những mối quan ngại đã nêu của Hoa Kỳ về thuế quan "không đối ứng" bằng cách đưa ra mức thuế đối ứng là 0%," thông cáo của AmCham tại Việt Nam nêu rõ.

AmCham Việt Nam cho rằng cuộc đối thoại giữa hai Chính phủ sẽ mang lại cơ hội tốt cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm cả những nhà xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp. Doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, nhằm giúp họ tiếp cận thị trường tốt hơn và giảm thuế suất, đặc biệt là so với các đối tác khác đã có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ủng hộ đề xuất hoãn áp dụng thuế đối ứng để đàm phán của Chính phủ Việt Nam, AmCham Việt Nam cho rằng Hoa Kỳ nên dành thời gian để thảo luận và cân nhắc các đề xuất có lợi cho mình. Hoa Kỳ muốn đưa ra thông điệp nhằm kêu gọi việc đàm phán một cách thiện chí từ các bên sẽ đem lại lợi ích thay vì trả đũa. Ngoài ra, không có lý do gì để gây ra thiệt hại nặng nề cho các bên từ cả hai quốc gia đã tham gia thương lượng hoặc đầu tư đáng kể vào việc lập kế hoạch cho các giao dịch sắp tới, trong khi hành động đó không thúc đẩy các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn đã nêu của chính quyền Hoa Kỳ.

Các doanh nghiệp chăn nuôi được biết Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đang triển khai chương trình GSM-102 là chương trình cung cấp bảo lãnh tín dụng để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa nông nghiệp Hoa Kỳ với lãi suất trả chậm chỉ 1%/năm. Về phía Việt Nam, có 6 ngân hàng được tham gia chương trình GSM102 nhưng lãi suất các ngân hàng này đưa ra chưa hợp lý, dẫn đến việc triển khai chưa được hiệu quả. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quan tâm, xem xét tạo điều kiện cho các ngân hàng bảo lãnh chương trình GSM-102 lãi suất từ 1-1,5% để giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

"Qua tham khảo các ý kiến hội viên, chúng tôi nhận thấy Hoa Kỳ là nguồn cung cấp rất tốt các mặt hàng đầu vào cho nông nghiệp Việt Nam như: Đậu nành và khô đậu nành, ngô, DDGS (bã rượu khô) những mặt hàng trước giờ Việt Nam vẫn nhập khẩu với giá trị hàng tỉ USD để phục vụ cho ngành chăn nuôi. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn là nơi cung cấp con giống heo chất lượng cao. Tính bình quân một trại nuôi heo giống của Việt Nam, mỗi năm nhập khẩu 250 con giống heo cụ kỵ (GGP) trị giá khoảng 0,5 triệu USD.

Theo lịch trình, vào tháng 6/2025, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ cùng một số trang trại chăn nuôi sang Hoa Kỳ ký hợp đồng mua heo giống cụ kị từ công ty AGWorld và ký kết hợp tác liên doanh chăn nuôi với Công ty Waldo chuyên về giống chăn nuôi. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang xúc tiến với Công ty International Nutrition của Hoa Kỳ (IN) nhập các sản phẩm nguyên liệu dinh dưỡng cho chăn nuôi nhằm cải thiện chất lượng thịt heo, bò và môi trường chăn nuôi," ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai thông tin thêm.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, Nghị định 73/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi của một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP) sửa đổi mức thuế suất MFN với một số mặt hàng, có hiệu lực từ ngày 31/3 đã giảm thuế rất nhiều mặt hàng mà Hoa Kỳ có lợi thế; trong đó có ngô hạt và khô dầu đậu tương từ 1-2% xuống 0%.

Thuế nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ giảm, nếu được kèm theo chính sách hỗ trợ theo chương trình GSM-102 sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gia tăng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Hoa Kỳ. Điều này không chỉ góp phần cân bằng thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ mà còn giúp giảm chi phí cho ngành chăn nuôi Việt Nam, giúp nâng chất lượng chăn nuôi và nâng khả năng cạnh tranh của ngành trong hội nhập.

Theo Xuân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null