Hàng quán đìu hiu do "tác động kép"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực (ngày 1-1-2020), nhiều quán nhậu, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh đã rơi vào cảnh vắng khách do người dân lo sợ bị phạt lỗi vi phạm nồng độ cồn. Đến khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, các quán nhậu, cơ sở kinh doanh này càng thêm ế ẩm, đìu hiu vì người dân hạn chế đến nơi đông người.
Từ khi Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hàng quán từ trung tâm TP. Pleiku đến vùng nông thôn rơi vào cảnh ế ẩm. Anh Nguyễn Thế Vinh-chủ quán Lẩu cá kèo (01 Đinh Tiên Hoàng, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) cho biết: Khi lực lượng Cảnh sát Giao thông ra quân mạnh tay xử phạt vi phạm nồng độ cồn, lượng khách đến quán giảm rất mạnh, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Bây giờ, quán lại tiếp tục rơi vào cảnh đìu hiu vì dịch Covid-19. “Trước đây, doanh thu của quán đạt trên 10 triệu đồng/ngày thì nay giảm khoảng 70%. Tại khu vực thị trấn cũng có một số quán nhậu do ế ẩm kéo dài, không xoay xở được chi phí trả tiền thuê mặt bằng và nhân viên nên phải đóng cửa”-anh Vinh ngao ngán nói.
 Đã hơn 19 giờ nhưng nhiều quán nhậu không một bóng khách. Ảnh: V.T
Đã hơn 19 giờ nhưng nhiều quán nhậu không một bóng khách. Ảnh: V.T
Cũng bởi “tác động kép” từ Nghị định số 100 và dịch Covid-19 nên nhiều quán nhậu, nhà hàng, quán karaoke vốn nổi tiếng đông khách trên đường Wừu, Quyết Tiến, Nguyễn Tất Thành, khu vực bờ kè suối Hội Phú (TP. Pleiku) nay rơi vào cảnh thưa vắng khách. Chị Nguyễn Quỳnh Uyên-chủ quán Bò 81 (105 Quyết Tiến, TP. Pleiku) cho hay: “Bình thường, cứ tầm chiều tối, quán tấp nập khách ra vào, có khi ngồi kín hết bàn. Nhưng nay, quán chỉ được lèo tèo vài bàn. Đó là tình cảnh chung của hầu hết quán xá thời điểm này”.
Dạo quanh một vài quán nhậu bình dân ở Pleiku cho thấy, nhiều quán vắng tanh dù đã đến giờ cao điểm, nhân viên rảnh rỗi ngồi bấm điện thoại. “Tưởng rằng qua rằm tháng Giêng việc kinh doanh ổn định trở lại nhưng ai dè quán xá càng lúc càng ế. Các quán nhậu thời điểm này đang chịu tác động kép, phần do quy định xử phạt vi phạm nồng cộ cồn, phần vì dịch bệnh Covid-19. Đã 8 giờ tối rồi mà chưa có khách, coi như nghỉ sớm luôn”-anh Huỳnh Chí Sĩ-chủ một quán nhậu bình dân trên đường Cách Mạng Tháng Tám vừa nói vừa thu dọn bàn ghế đưa vào trong nhà cất.
Không riêng gì quán anh Sĩ, nhiều quán khác cũng rơi vào cảnh ế ẩm kéo dài, không biết còn trụ được bao lâu. Nhiều quán nhậu vẫn duy trì bán vào buổi chiều nhưng tận dụng mặt bằng và bàn ghế có sẵn bán thêm đồ ăn sáng để kiếm thêm thu nhập. Tại các quán karaoke, bida, tình cảnh cũng không khá hơn. Theo các chủ quán, thường sau cuộc nhậu, người ta mới có nhu cầu đi hát, chơi bida. Nay quán nhậu ế ẩm thì quán karaoke, bida cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. May ra có một số quán lớn duy trì được lượng khách nhưng cũng không thường xuyên như trước mà chỉ đông vào 2 ngày cuối tuần. Dù ế nhưng hầu hết các quán vẫn mở cửa phục vụ để giữ chân khách. Nhiều chủ quán buộc phải giảm nhân viên phục vụ.
Anh Bùi Thanh Lịch-tài xế taxi-cho biết: “Khi lực lượng Cảnh sát Giao thông mạnh tay xử phạt vi phạm nồng độ cồn thì nhiều nhà hàng đã bắt đầu tìm đến dịch vụ đưa đón khách tận nhà. Trong bán kính khoảng 5 km, tôi được thuê đưa đón khách, chủ nhà hàng trả tiền công 50 ngàn đồng/lượt. Nhờ những chiêu hút khách như vậy mà nhiều nơi vẫn duy trì được một lượng khách nhất định”.
Trong nỗi lo dịch bệnh, hầu hết người dân đều ngại đến chỗ đông người. Vì vậy, thay vì đi đến quán ăn uống, nhiều người chọn cách đặt mua hàng có ship tận nhà. “Chỉ cần thao tác trên điện thoại, khách có thể đặt được những món đồ ăn ưa thích, hợp túi tiền. Mất chút phí nhưng đỡ phải đi lại, rất tiện lợi”-chị Nguyễn Thị Thu (hẻm 84 đường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho hay.
Chính những dịch vụ như đưa khách nhậu về nhà bằng ô tô, lái hộ xe về nhà hay giao hàng tận nơi đã phần nào giúp các nhà hàng, quán xá giữ được khách, duy trì doanh thu. Song, sự tác động rất lớn từ Nghị định số 100 cũng như dịch bệnh Covid-19 đã khiến nhiều hàng quán ế ẩm, thưa vắng khách. Điều này tạo nên ảnh hưởng dây chuyền, khi hàng quán ế thì chủ thất thu, nhân viên thất nghiệp, việc buôn bán thực phẩm ngoài chợ cũng giảm theo.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null