Giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập: Tăng tính tự chủ và trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp được xem là bước gỡ nút thắt về cơ chế nhằm giúp các đơn vị tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh dịch vụ hoặc liên doanh liên kết, cho thuê tài sản.
 

 Sở Tài chính và các đơn vị ký biên bản giao tài sản Nhà nước. Ảnh: Sơn Ca
Sở Tài chính và các đơn vị ký biên bản bàn giao tài sản nhà nước. Ảnh: S.C

Thống kê của ngành chức năng cho thấy, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh thực hiện tự chủ là 147 đơn vị. Trong đó, có 10 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; 43 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên là 43 đơn vị và 94 đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động. Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc một trong các loại hình sau đây: đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Thông qua đề xuất của các đơn vị sự nghiệp công lập, cuối tháng 6-2017, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao tài sản nhà nước cho 42 đơn vị trực thuộc các sở, ngành với tổng giá trị gần 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, đất có giá trị trên 2.151 tỷ đồng; nhà có giá trị gần 500 tỷ đồng; vật kiến trúc, các tài sản gắn liền với nhà, đất có giá trị trên 56 tỷ đồng; phương tiện vận tải có giá trị trên 11 tỷ đồng; tài sản khác trên 295 tỷ đồng; tài sản chưa bàn giao chờ xử lý trên 91 tỷ đồng. Đơn vị có giá trị tài sản được giao cao nhất là trên 530 tỷ đồng; đơn vị có giá trị tài sản được giao thấp nhất là trên 366 triệu đồng. Tài sản được giao cho các đơn vị có giá trị lớn chủ yếu là đất, chiếm tỷ lệ hơn 72%; nhà hơn 15,7%; vật kiến trúc hơn 1,8%; phương tiện vận tải 0,38%; tài sản khác hơn 9,9% so với tổng giá trị tài sản giao cho các đơn vị.

Theo nhận định của ông Nguyễn Dũng-Giám đốc Sở Tài chính, trong điều kiện hiện nay, chủ trương giao tài sản cho các đơn vị sự nghiệp công lập quản theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp bước đầu thực hiện không tránh khỏi những khó khăn. Do vậy, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án hoạt động hiệu quả để có nguồn thu tốt nhất, từng bước giảm kinh phí cấp phát từ ngân sách nhà nước, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức. Đối với một số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, sẽ tiến tới tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Dưới góc độ quản lý nhà nước, ông Phạm Văn Binh-Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nhìn nhận, đây là lộ trình lớn và có những tác động tích cực từ việc bàn giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế. “Trước đây, việc quản lý tài sản chưa thực sự đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính nên việc tính phí dịch vụ, đổi mới trang-thiết bị, quản lý tài sản còn nhiều bất cập. Khi đơn vị được bàn giao tài sản nhà nước thì đương nhiên phải hoạt động như một doanh nghiệp, bởi gắn với trách nhiệm, tự chủ động quản lý, bảo toàn và phát triển vốn. Đơn cử như việc tính giá dịch vụ, Ban và Công ty có thể tính toán giá dịch vụ công chính xác và đầy đủ khi chủ động khai thác, quản lý tài sản. Bên cạnh đó, sẽ giảm kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cũng như chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư kinh doanh dịch vụ”. Trong đợt này, Công ty Phát triển hạ tầng khu kinh tế được bàn giao tài sản trị giá khoảng 8 tỷ đồng, bao gồm vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất, phương tiện vận tải.

3 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên chưa được giao vốn đợt này là Trung tâm quy hoạch kiểm định xây dựng (Sở Xây dựng), Phòng Công chứng số 1 và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp). 4 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa được giao vốn là Đài phát thanh-truyền hình tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện tâm thần kinh, Nhà khách Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null