Gia Lai và Viettel tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.

Tham dự buổi làm việc về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Về phía Tập đoàn Viettel có các Phó Tổng Giám đốc: Thiếu tướng Đỗ Minh Phương; Đại tá Đào Xuân Vũ và Đại tá Cao Anh Sơn.

gia-lai-day-manh-hop-tac-chuyen-doi-so-voi-tap-doan-viettel.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Viettel trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở KH&CN đã báo cáo kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 giữa UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Viettel.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác gồm 8 nhóm nội dung nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện của tỉnh trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Thỏa thuận đã tạo khung phối hợp ổn định và bước đầu đem lại kết quả thiết thực, rõ nét, nhất là ở hạ tầng điều hành, y tế số, giáo dục số và chữ ký số.

Nhiều nội dung gắn trực tiếp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sự đồng hành của Viettel về hạ tầng và nguồn lực tài trợ đã hỗ trợ tích cực cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

mg-8791.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn Viettel tiếp tục đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Ảnh: H.P

Nổi bật là hạ tầng viễn thông phủ khoảng 97% dân số với 3.724 trạm BTS (trong đó 808 trạm 5G); y tế số và giáo dục số được đầu tư đồng bộ với tổng kinh phí tài trợ gần 40 tỷ đồng; hệ thống hội nghị truyền hình kết nối thông suốt từ Tỉnh ủy đến 135 Đảng ủy xã, phường; hoàn thành cài đặt 38.499 chữ ký số cho cán bộ, công chức, viên chức và 136.833 tài khoản chữ ký số cho người dân…

mg-8730.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia thảo luận tại buổi làm việc. Ảnh: H.P

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn Viettel. Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Viettel đồng hành tư vấn, triển khai các chương trình, đề án trọng điểm của tỉnh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia tư vấn giải pháp xây dựng Đề án đô thị thông minh; tư vấn chuyển đổi số cho các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội, HĐND cấp xã, phường và các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, tiếp tục tham gia xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh (Data Center), phát triển hạ tầng điện toán đám mây; mở rộng 5G, cáp quang đến cơ quan nhà nước, khu công nghiệp, trường học…

mg-8722.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam thông tin kết quả hợp tác về chuyển đổi số trên lĩnh vực giáo dục. Ảnh: H.P

Tập đoàn Viettel kiến nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận giao 5 ha đất tại Khu logistics thuộc phân khu 8 (xã Canh Vinh, Khu kinh tế Nhơn Hội) cho Viettel để xây dựng Trung tâm logistics Viettel - Nhơn Hội Gia Lai; chấp thuận chủ trương hỗ trợ và giao quỹ đất tại địa phương để Viettel triển khai dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

mg-8769.jpg
Thiếu tướng Đỗ Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel khẳng định Viettel sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số. Ảnh: H.P

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Minh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel - khẳng định: Viettel sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong quá trình chuyển đổi số, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số, mở rộng vùng phủ sóng 5G, xây dựng và hoàn thiện các nền tảng số phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Tập đoàn Viettel tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ phát triển hạ tầng số tại khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vườn quốc gia và những địa bàn trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Viettel tiếp tục đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh với tinh thần làm thực chất, đồng bộ, đến tận cùng; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

mg-8799.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Viettel trong quá trình triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua.

mg-8841.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn Viettel chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: H.P

Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của Tập đoàn Viettel và đề nghị Tập đoàn chủ động phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đối với từng nội dung hợp tác; tổ chức thực hiện đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Viettel phát huy hơn nữa thế mạnh về công nghệ, hạ tầng số và nguồn nhân lực, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng chính quyền số trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

phuong-Quy-Nhon-thao-do-tau-giai-ban

Phường Quy Nhơn khởi công phá dỡ tàu cá giải bản

(GLO)- Sáng 12-8, tại Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (thuộc tổ dân phố 22, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Môi trường Việt (TP Đà Nẵng) đã khởi công phá dỡ, tiêu hủy tàu cá giải bản trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

Tổ dân phố phải thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã khảo sát và làm việc về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ dân phố trên địa bàn các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Bắc.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Chiều 11-8, tại Khách sạn Hải Âu, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi đối thoại nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các hợp tác xã (HTX), quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

Giới thiệu chuyên mục: Người dân, doanh nghiệp hỏi, chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời

(GLO)- Với thông điệp “Lắng nghe để thấu hiểu - Hành động để phục vụ”, chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” là kênh thông tin chính thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến địa phương.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm rõ cơ sở điều chỉnh Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(GLO)- Trong phiên thảo luận ở tổ sáng 6-8 về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở điều chỉnh, đánh giá đầy đủ tác động của việc tăng tổng mức đầu tư...

null