Gia Lai: Ưu tiên nguồn lực giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện còn 31.502 hộ nghèo (chiếm 8,11%), trong đó có 28.173 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 17,05% tổng số hộ DTTS. Để tiếp tục kéo giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nhất là hộ nghèo DTTS, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên.

Gia đình ông Kpuih Prép (làng U Diếp, xã Kông Htok, huyện Chư Sê) là một trong những hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Cuối năm 2022, gia đình ông được hỗ trợ 40 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Cùng với đó, ông vay thêm 40 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và khoản tiền tích góp để xây dựng ngôi nhà có diện tích gần 50 m2.

Ông Prép phấn khởi chia sẻ: “Suốt 12 năm qua, gia đình phải sống tạm bợ trong ngôi nhà thưng bằng tôn dột nát. Ngoài hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà mới, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể còn cử cán bộ đến nhà hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc hơn 5 sào cà phê, 3 sào lúa nước và chăn nuôi bò để tăng thu nhập. Chúng tôi càng có thêm động lực để cố gắng vươn lên thoát nghèo”.

Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đời sống của người dân tộc thiểu số thoát nghèo tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: Đ.Y

Đoàn công tác của Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đời sống của người dân tộc thiểu số thoát nghèo tại xã Kon Pne, huyện Kbang. Ảnh: Đ.Y

Theo thống kê năm 2023, xã Kông Htok còn 234 hộ nghèo, chiếm hơn 16,73% tổng số hộ dân, trong đó đa số là hộ đồng bào DTTS. Chủ tịch UBND xã Dương Duy Hùng cho biết: Năm 2023, xã có 85 hộ thoát nghèo. Để đạt được kết quả này, UBND xã tận dụng các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, cấp các loại cây-con giống, máy móc, phân bón; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề.

Trao đổi với P.V, ông Dương Mạnh Mẫn-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê-cho hay: Từ năm 2019 đến 2022, toàn huyện có 2.315 hộ thoát nghèo. Trên cơ sở xác định rõ nguyên nhân nghèo, các phòng, ban của huyện cũng như UBND các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu giảm nghèo cho từng thôn, làng, tổ dân phố triển khai thực hiện. Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, UBND huyện còn chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo. Huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 1.986 hộ nghèo, chiếm 6,24%.

Theo ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang: Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 2.059 hộ nghèo (chiếm 11,26%), trong đó có 1.870 hộ nghèo là người DTTS (chiếm 90,82% tổng số hộ nghèo toàn huyện); 3.164 hộ cận nghèo (chiếm 17,3%). “Địa phương lựa chọn nhóm đối tượng có khả năng thoát nghèo trước để hỗ trợ nhằm giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang nói.

Theo thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Từ năm 2018 đến 2022, toàn tỉnh đã giải ngân trên 5.400 tỷ đồng từ nguồn tín dụng chính sách cho 17.922 hộ nghèo, cận nghèo vay để đầu tư phát triển sản xuất. Trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh đặt mục tiêu trung bình mỗi năm giảm 2% số hộ nghèo và giảm 3% hộ nghèo là người DTTS. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh sẽ hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà cho ít nhất 2.000 hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo cho 98% hộ nghèo được sử dụng nước sạch; hầu hết trẻ em được tới trường đúng độ tuổi.

Ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-thông tin: “Để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo thì công tác khảo sát nhu cầu, điều kiện cuộc sống, sản xuất của từng hộ nghèo phải thực chất. Các địa phương cần tăng cường phân cấp, trao quyền cho chính quyền cơ sở, tăng cường sự tham gia của người dân trong suốt quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án giảm nghèo bền vững. Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, cần đẩy mạnh việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, cộng đồng và người dân ở địa phương để hỗ trợ hộ nghèo. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, năng lực triển khai thực hiện công tác giảm nghèo. Đây là chìa khóa để đưa các chủ trương, chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null