Gia Lai: Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

z6172221432930-e81f6e145032c3d4a11a477f8e47f1f6.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đ.V

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự hội nghị có đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện Thường trực và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình.

Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên từ Thường trực và Ban Thường vụ cấp ủy, cùng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm.

Công tác tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức cho cấp ủy được triển khai kịp thời, theo chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương. Trong năm, ngành Tuyên giáo đã tham mưu cấp ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sơ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động.

z6171592038119-bcbb1445310dae8870e473fd6818b0e7.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.D

Công tác tham mưu triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại kịp thời, sát tình hình thực tiễn, có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Công tác nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có bước chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực được chú trọng. Các địa phương, đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo về việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Công tác tuyên truyền, báo chí được triển khai kịp thời, đảm báo đúng định hướng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống được chú trọng với nhiều đổi mới. Tiếp tục quan tâm công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chú trọng kiện toàn và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt của cấp ủy cơ sở Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai; tổ chức và phối hợp tổ chức 2 cuộc thi trực tuyến: Tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)” và “Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông” …

Bên cạnh những kết quả tích cực, tại hội nghị, các đại biểu chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, như: Một số nội dung thông tin, tuyên truyền còn chậm và chưa đáp ứng yêu cầu; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống của một số ngành, đơn vị và địa phương triển khai chậm...

z6171578808816-2c5c795950e254818d63a630861b3e0c.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.D

Cùng với biểu dương, ghi nhận kết quả năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh. Đó là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 50 năm Giải phóng tỉnh Gia Lai, 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai... Do đó, công tác tuyên truyền phải bám sát ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng; tới đây là gắn với các hoạt động “Mừng Đảng-Mừng Xuân”. Ngành Tuyên giáo tập trung tham mưu cấp ủy tổ chức những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, tri ân cán bộ, đảng viên có tuổi Đảng cao.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Ngành Tuyên giáo của tỉnh nghiên cứu, lựa chọn việc đột phá trong năm 2025, cụ thể là đột phá trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tư tưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Đề cập đến “7 dám”: “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” trong tiêu chí cán bộ Tuyên giáo thời kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh quán triệt, thấm nhuần và tự soi, vươn mình phấn đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

z6171805813768-2f16702d290d99817ced5a0d3ef494f4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: Đ.V

Dịp này, 1 tập thể, 2 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 1 tập thể, 2 cá nhân nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null