Khẳng định tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 12-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Cuộc thi tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; đại diện Thường trực và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Ban tổ chức, Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo, Tổ thư ký cuộc thi và các tập thể, cá nhân đạt giải.

Bám sát thực tiễn cơ sở

Sau hơn 6 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 492 tác phẩm ở các loại hình gồm: 427 tác phẩm viết, 58 tác phẩm phát thanh-truyền hình, 7 tác phẩm video clip. Đây là những tác phẩm xuất sắc được 23 đơn vị đầu mối ở cơ sở chọn lọc từ trên 1.200 tác phẩm.

Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận 12 tác phẩm của các tác giả ngoài tỉnh. Theo đánh giá từ Ban tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2023. Đó là kết hợp 2 nội dung gồm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong 1 cuộc thi; có sự phân công trách nhiệm các đơn vị đầu mối thu nhận và phân loại sơ bộ tác phẩm; các chủ đề sát với thực tiễn cơ sở; tác phẩm tập trung vào 2 thể loại chính (viết và phát thanh/truyền hình/video clip).

pho-bi-thu-thuong-truc-tinh-uy-chau-ngoc-tuan-thu-4-tu-trai-qua-trao-giai-cho-cac-tap-thejpg.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao giải tập thể cho 7 đơn vị đầu mối có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng và có tác phẩm đạt giải cao tại cuộc thi. Ảnh: Đ.T

Các tác phẩm đã bám sát vào các nhóm chủ đề được gợi ý và đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

Nhiều tác phẩm tập trung khai thác các đề tài về kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đấu tranh phản bác trực diện với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; những kết quả tích cực trong triển khai các mô hình thực tiễn trên địa bàn.

Ban tổ chức cuộc thi chọn, lập hồ sơ 80 tác phẩm gửi tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV-2024 và 12 tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX-2024.

Cần đầu tư thời gian, tâm sức và trí tuệ

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 36 tác phẩm xuất sắc ở 2 loại hình; trong đó có 2 giải A, 4 giải B, 10 giải C và 20 giải khuyến khích. Đồng thời, trao giải tập thể cho 7 đơn vị đầu mối có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hưởng ứng và có tác phẩm đạt giải cao tại cuộc thi.

“Không nơi nào bằng quê hương mình” là thông điệp mà nhóm tác giả Vĩnh Hoàng-Minh Nguyễn (Báo Gia Lai) gửi gắm qua tác phẩm (5 kỳ) “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Để củng cố niềm tin của người dân, đồng thời vạch trần âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhóm tác giả đã xây dựng loạt bài viết phản ánh sự nỗ lực của Đảng và Nhà nước nói chung, hệ thống chính trị của tỉnh nói riêng trong việc đưa những người lầm lỗi trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép.

“Tác phẩm cũng đã khắc họa thành công những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an tỉnh khi tập trung xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Mô hình này không chỉ đưa những người lầm lỗi trở về với cuộc sống đời thường và còn giúp họ nhận ra những sai trái để rồi có nhiều đóng góp cho cộng đồng”-tác giả Vĩnh Hoàng cho biết.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-ayun-hbut-trao-giai-cho-cac-tac-gia-dat-giai-a-o-loai-hinh-viet.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút trao giải cho các tác giả đạt giải A ở loại hình báo viết. Ảnh: Đ.T

Đạt giải nhất ở thể loại truyền hình là tác phẩm “Ấm no từ thủy lợi Plei Keo” của nhóm tác giả: Trần Đức Hải, Nguyễn Thanh Sáng, Dương Văn Trung (Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh).

Tác giả Trần Đức Hải chia sẻ: “Qua tác phẩm, chúng tôi muốn truyền tải thông điệp là Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Còn người dân xã Ayun nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung luôn biết ơn, một lòng theo Đảng, theo cách mạng và luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nhấn mạnh: Cuộc thi tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, động viên, khuyến khích, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phóng viên các cơ quan báo chí và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

truong-ban-tuyen-giao-tinh-uy-huynh-the-manh-phat-dong-cuoc-thi-nam-2025.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát động cuộc thi năm 2025. Ảnh: Đ.T

Phát động Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2025, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các sở, ban, ngành của tỉnh quan tâm tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi; qua đó có những ý kiến đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trường Chính trị tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, các văn phòng, cơ quan báo chí của Trung ương và của tỉnh phát huy kết quả năm 2024 để lãnh đạo, tuyên truyền đạt kết quả cao hơn trong năm 2025.

Mỗi phóng viên, nhà báo cũng cần dành sự đầu tư nhiều hơn nữa cả về thời gian, tâm sức và trí tuệ cho công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, làm cho mảng đề tài này có hình thức thể hiện hấp dẫn, nội dung sâu sắc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm theo dõi.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

null