Cán bộ cấp xã với yêu cầu “thực chiến” trong bối cảnh mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn cấp xã rộng hơn, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ yêu cầu mới đến cách làm mới

Gia Lai hiện có 139 đảng bộ trực thuộc, 350 đảng bộ trực thuộc cơ sở, 26 đảng bộ bộ phận, 5.332 chi bộ với 152.582 đảng viên. Cùng với mở rộng địa giới, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã, nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp trên trực tiếp thực hiện nay được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Sự thay đổi về quy mô, nhiệm vụ và thẩm quyền đòi hỏi cấp ủy cơ sở đổi mới cách lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

3-5045.jpg
Đảng ủy xã Ia Ko công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Ia Ko, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc của Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã) tăng lên đáng kể.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Mạnh Mẫn cho hay, nhiều nhiệm vụ mới đòi hỏi cán bộ phải sâu sát cơ sở, chủ động nghiên cứu văn bản, trao đổi nghiệp vụ và tham vấn cấp trên để xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với việc giao thêm nhiệm vụ, cấp xã phải nâng cao khả năng phối hợp và tổ chức công việc trong điều kiện mới.

Phương thức lãnh đạo vì thế không thể dừng ở việc ban hành chủ trương mà phải gắn với cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động; phân công rõ nhiệm vụ; phối hợp giữa các tổ chức; kiểm tra, giám sát tiến độ và theo dõi kết quả. Vai trò lãnh đạo được thể hiện qua khả năng tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 11-8-2026 của Tỉnh ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được đặt theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, phù hợp với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả thực tiễn và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

Người đứng đầu phải “thực chiến” cùng tập thể

Trong quá trình đó, người đứng đầu cấp ủy giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển chủ trương thành hành động. Theo TS. Lê Thị Tình - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh), không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay lớn hơn, cùng nhiều điều kiện đặc thù đòi hỏi người đứng đầu phải am hiểu địa bàn và có khả năng quản trị.

Từ cách làm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm quản lý hành chính, người đứng đầu phải chuyển sang cách làm mới, “phải xắn tay vào việc, phải tổ chức thực hiện”.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc Huỳnh Thị Thanh Nguyệt cho rằng, cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gần dân, nghe dân nói và nắm được những vấn đề người dân quan tâm.

doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-o-co-so.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc Huỳnh Thị Thanh Nguyệt (bìa trái) thăm, tặng quà cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Với địa bàn hình thành từ 3 xã cũ, việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở được lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc thực hiện qua nhiều kênh, trong đó có các trang thông tin điện tử của xã, thôn.

Cách làm này giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, an ninh nông thôn, chế độ, chính sách.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương nhìn nhận, nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ đòi hỏi sự quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy địa phương; phân công rõ người, rõ việc nhưng người đứng đầu phải sát cánh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm công việc thông suốt.

“Điều đó đòi hỏi bí thư cấp xã không chỉ có tư duy lý luận, tầm nhìn mà còn phải có năng lực quản trị, điều phối và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phương chia sẻ.

1-449.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương (đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, “thực chiến” không chỉ là khả năng xử lý nhanh từng vụ việc. Kết quả khảo sát được trình bày tại hội thảo khoa học cấp bộ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới” tháng 6-2026, cho thấy vẫn còn những mặt cần tiếp tục khắc phục như: khả năng cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết, chương trình hành động ở một số địa phương chưa đồng đều; năng lực giữ vững kỷ luật, kỷ cương, giải quyết mâu thuẫn nội bộ và thích ứng với quản trị hiện đại, chuyển đổi số còn hạn chế.

Sau sắp xếp, những hạn chế này càng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm tra và ứng dụng công nghệ. Năng lực “thực chiến” của người đứng đầu phải gắn với năng lực vận hành của cả tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

Đảng bộ phường An Nhơn Đông đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức dân

(GLO)- Với tinh thần đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025”.

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

null