Đảng viên nêu gương thực hiện việc khó, việc mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nêu gương thực hiện việc khó, việc mới vì lợi ích chung là cách cán bộ, đảng viên cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ sự tiên phong, sẵn sàng nhận phần việc khó của mỗi cán bộ, đảng viên, tinh thần trách nhiệm được lan tỏa, góp phần tạo đồng thuận và hoàn thành nhiệm vụ ngay từ cơ sở.

Đảng viên tích cực, chi bộ mạnh

Để bảo đảm tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, các đảng viên ở tổ dân phố Tiên Hội (phường An Nhơn Bắc) đã đi trước trong nhận tiền đền bù, tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc…, sớm bàn giao mặt bằng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Lâm Văn Tân - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tiên Hội - cho biết: Tổ dân phố hiện có 1.337 hộ với hơn 4.670 nhân khẩu; chi bộ có 117 đảng viên. Ngay khi có chủ trương triển khai dự án, chi bộ phân công đảng viên phụ trách từng hộ để tuyên truyền, vận động; đồng thời chủ động thực hiện trước để tạo niềm tin, sự đồng thuận.

dang-vien-neu-guong-thuc-hien-viec-kho-viec-moi.jpg
Ông Lâm Văn Tân (bên trái) - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tiên Hội (phường An Nhơn Bắc) thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang xây dựng lại nhà cửa tại khu tái định cư. Ảnh: N.Q

Ông Bùi Thế Vinh - đảng viên Chi bộ tổ dân phố Tiên Hội - chia sẻ: “Là đảng viên, tôi luôn xác định phải đi đầu trong những công việc chung. Khi Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn được triển khai, gia đình tôi bị ảnh hưởng 300 m2 đất ở, đất vườn, hàng rào, cổng ngõ. Tôi tiên phong nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng sớm, qua đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân”.

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc - cho biết: Đoạn cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua địa bàn tổ dân phố Tiên Hội dài gần 1 km với 22 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng nhà ở, đất đai.

Nhờ sự tiên phong của đảng viên, công tác giải phóng mặt bằng được tiến hành thuận lợi. An Nhơn Bắc là địa phương về đích đầu tiên trong các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua. Cuối tháng 6-2026, phường đã hoàn thành bàn giao gần 7,2 ha mặt bằng sạch, sớm gần 2 tháng so với yêu cầu.

Không chỉ trực tiếp làm trước, vai trò nêu gương của đảng viên còn thể hiện ở việc vận động nhân dân cùng làm vì lợi ích chung. Tại công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường nội thị Tây Giang (thôn Thượng Giang, xã Bình Khê) dài 1,3 km, có 265 hộ dân bị ảnh hưởng, công tác giải phóng mặt bằng được hoàn tất sớm nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chi bộ thôn.

3-9873.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng thi công tuyến đường nội thị Tây Giang (xã Bình Khê). Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Diễm Chi - Bí thư Chi bộ thôn Thượng Giang - cho biết: Chi bộ phối hợp với Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, tháo dỡ hàng rào để mở rộng tuyến đường. Qua đó, 100% hộ dân đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ hàng rào, di dời cây cối, bàn giao mặt bằng.

Ông Võ Đình Hương - người dân xóm 1, thôn Thượng Giang - bày tỏ: “Sau khi được cấp ủy, chi bộ thôn tuyên truyền, giải thích, người dân rất hoan nghênh và chấp hành chủ trương vì thấy lợi ích mang lại rất lớn”.

Từ việc khó đến việc mới, tinh thần nêu gương còn thể hiện ở khả năng thích ứng với yêu cầu mới tại cơ sở. Sau khi sáp nhập các Chi bộ làng Chrơng 1, Chrơng 2 và Đak Dwe, từ ngày 1-7-2026, Chi bộ làng Chrơng (xã Hra) có 29 đảng viên.

Ông Jơm - Bí thư Chi bộ làng Chrơng - cho hay: Trên cương vị Bí thư Chi bộ, tôi phối hợp hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và các ứng dụng chuyển đổi số, góp phần giúp địa phương hoàn thành nhiệm vụ vượt tiến độ.

Để tạo nguồn phát triển đảng viên, tôi tổ chức các hoạt động, phong trào giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên, vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch.

Tiếp tục lan tỏa

Những việc làm cụ thể ở cơ sở cho thấy, sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên có sức thuyết phục lớn đối với quần chúng. Khi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, sẵn sàng nhận phần việc khó, việc mới, đặt lợi ích chung lên trên sẽ góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu gắn việc học và làm theo Bác với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đề cao đạo đức công vụ, phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, gần dân, vì dân.

Bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy xã Hra - cho hay: “Bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, Đảng ủy xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai, đưa nội dung mới về học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm hiệu quả thiết thực”.

Để tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” tiếp tục được phát huy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần thể hiện vai trò nêu gương từ nhiệm vụ thường xuyên đến việc mới, việc khó.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

null