Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Từ những thao tác đầu tiên

Chi bộ làng Đak Já, xã Mang Yang hiện có 44 đảng viên, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi sáp nhập Chi bộ Đak Já và Chi bộ Đak Trốt. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử để điểm danh, theo dõi văn bản, báo cáo do chi ủy cập nhật.

12-chi-bo-thon.jpg
Chuyên viên Đảng ủy xã Mang Yang hướng dẫn đảng viên Chi bộ làng Đak Já sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, các thao tác này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc cập nhật ứng dụng sau sáp nhập, cùng những hạn chế về thiết bị, đường truyền khiến một số đảng viên và cả chi ủy viên có lúc lúng túng.

“Mới đây do sáp nhập thôn, làng nên phải cập nhật mới ứng dụng. Cũng có nhiều khó khăn, nhưng ai cũng cố gắng để làm bằng được” - ông Suưn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Já - chia sẻ.

Ở thôn An Kiều (xã Phù Cát), ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966) - người từng đảm nhiệm chức Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ từ năm 2019, tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn An Kiều sau sắp xếp. Khu dân cư mới có 688 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, diện tích và dân số gần gấp đôi trước đây, số đảng viên cũng tăng lên.

Quy mô địa bàn và khối lượng công việc thay đổi đòi hỏi ông Sáu phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác Đảng thay cho phương thức làm việc dựa nhiều vào sổ sách trước đây. Ông sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống quản lý văn bản, điều hành của Đảng cấp xã; đồng thời dùng Zalo và các nhóm của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên.

“Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng có sự hướng dẫn từ cán bộ xã nên cũng không còn khó nữa. Tập sử dụng nhiều lần thì cũng rất tiện lợi so với trước” - ông Sáu nói.

Cấp ủy đồng hành

Thực tế ở cơ sở cho thấy, để cán bộ thôn, làng thích ứng với phương thức làm việc mới, việc hướng dẫn trực tiếp có ý nghĩa quan trọng. Tại xã Mang Yang, sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 1.328 đảng viên, 43 tổ chức cơ sở đảng (24 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ thôn, làng).

Bí thư Chi bộ thôn An Kiều (xã Phù Cát) sử dụng các ứng dụng số trong quản lý đảng viên. Ảnh: Minh Lý

Bí thư Chi bộ thôn An Kiều (xã Phù Cát) sử dụng các ứng dụng số trong quản lý đảng viên. Ảnh: Minh Lý

Đảng ủy xã không chỉ tổ chức tập huấn tập trung mà còn phân công đảng ủy viên, cán bộ các ban chuyên môn trực tiếp xuống thôn, làng hướng dẫn đảng viên, bí thư chi bộ sử dụng các ứng dụng, dịch vụ công và nền tảng phục vụ công tác Đảng.

Ông Đoàn Như Kiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Yang - cho biết: Khi chuyên viên của các ban tham mưu Đảng ủy trực tiếp hướng dẫn thì việc thực hành dễ dàng hơn, tháo gỡ được từng khó khăn trong thực tế.

Đảng ủy xã cũng xây dựng đề án trang bị máy vi tính cho tất cả các thôn, từng bước chuẩn hóa kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Đến nay, 95% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 89,5% chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng hằng tháng; 90% văn bản phát hành của Đảng ủy được gửi bằng thư điện tử công vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cũng đang được triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ thôn.

Tại xã Phù Cát, từ sau ngày 1-7-2026, xã trang bị máy tính, nâng cấp đường truyền và cài đặt, đưa vào vận hành các ứng dụng, phần mềm quản lý đảng viên và dân cư cho 11 thôn. Mỗi thôn được bố trí 2 bộ máy tính cho Bí thư chi bộ và Trưởng thôn.

“Trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin đến các thôn là việc cần làm ngay để cán bộ các thôn sử dụng vào công việc. Xã cũng tăng cường “cầm tay chỉ việc” để cán bộ ở thôn sớm đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới” - Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Nghị cho hay.

Còn tại xã Hra, sau sáp nhập còn 9 thôn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà, đội ngũ cán bộ thôn phần lớn còn trẻ nên khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhanh hơn, song việc thiếu thiết bị vẫn là khó khăn cần giải quyết. Địa phương đang sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để trang bị máy tính và wifi tại các trụ sở thôn, làng; đến nay 6/9 thôn đã được trang bị máy tính.

Từ những thao tác đầu tiên với Sổ tay đảng viên điện tử đến việc sử dụng hệ thống quản lý, điều hành và trao đổi công việc trên nền tảng số, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động của chi bộ thôn, làng. Sự chủ động của cán bộ cơ sở cùng với việc cấp ủy hỗ trợ về kỹ năng và hạ tầng đang giúp phương thức làm việc mới dần trở nên quen thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở nơi gần dân nhất.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ cuối: Khi mỗi buôn làng là một "pháo đài"

(GLO)- Vụ việc “Bahnar Đêga Kon Kông” cho thấy các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Thực tiễn ở Gia Lai cho thấy: Khi lòng dân vững, niềm tin bền chặt và mỗi buôn làng trở thành “pháo đài” đoàn kết thì mọi âm mưu chia rẽ đều sẽ thất bại.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước.

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2026

(GLO)- Chiều 29-6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

null