Chuyển đổi số để Mặt trận gần dân hơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm “Đồng hành - lắng nghe - kết nối - phục vụ”, Mặt trận các cấp trong tỉnh Gia Lai đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ số để mở thêm kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin với người dân.

Từ mã QR tại khu dân cư, “hòm thư số” đến trợ lý số hỗ trợ cán bộ, những cách làm mới được triển khai hướng tới việc tiếp nhận, tổng hợp và xử lý ý kiến của người dân thuận tiện hơn.

Mở thêm kênh để người dân lên tiếng

Tại nhà văn hóa thôn Tân Phú (xã Mang Yang), anh Nguyễn Chí Hùng thử quét mã QR dán trước cổng để gửi phản ánh, kiến nghị. Theo anh, mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân” mới triển khai nên người dân cần thời gian làm quen, từng bước chủ động sử dụng khi cần thông tin đến cơ quan chức năng.

Ông Đỗ Văn Tú - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Tân Phú - cho biết, bên cạnh mô hình “Mang Yang số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói người dân”, thôn Tân Phú còn được chọn làm điểm triển khai mô hình dân vận khéo “Xây dựng khu dân cư tự quản, an toàn, ấm no, hạnh phúc, không ma túy” năm 2026.

Việc triển khai song song 2 mô hình tạo thêm phương thức để người dân tham gia, trao đổi thông tin và phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng.

Tại thôn Ngọc Thạnh (xã Tuy Phước Tây), mô hình “Mặt trận - Gia đình số” được xây dựng trên kênh Zalo cộng đồng, tạo không gian để người dân cập nhật hoạt động ở khu dân cư, trao đổi vấn đề đời sống, chia sẻ cách làm hay, gương điển hình.

4.jpg
Người dân xã Tuy Phước Tây quét mã QR “Hòm thư số - lắng nghe nhân dân 24/7”. Ảnh: ĐVCC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây - cho hay, mô hình còn hướng dẫn người dân nhận diện thông tin giả, cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng tài khoản số an toàn.

Cùng với đó, mô hình dân vận khéo “Hòm thư số lắng nghe nhân dân 24/7” được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Phước Tây triển khai tại các nhà văn hóa thôn. Qua mã QR, người dân gửi phản ánh về những vấn đề phát sinh; các ý kiến được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm và theo dõi kết quả xử lý.

Nếu ở khu dân cư, các nền tảng số mở thêm kênh để người dân phản ánh, trao đổi thông tin thì tại phường Hội Phú, công nghệ còn được sử dụng để hỗ trợ cán bộ Mặt trận tra cứu, tổng hợp dữ liệu.

chuyen-doi-so-de-mat-tran-gan-dan-hon.jpg
Ra mắt mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú”. Ảnh: P.D

Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng Ban Quản lý mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú” - cho biết: “Ban Quản lý mô hình xây dựng, cập nhật nguồn dữ liệu; trợ lý số khai thác dữ liệu để hỗ trợ ban công tác Mặt trận khu dân cư. Cách làm này giúp cán bộ có thêm thời gian dành cho vận động, tiếp xúc và nắm bắt thực tế tại cơ sở”.

Phường Hội Phú cũng triển khai bộ mã QR tại tổ dân phố 7. Các mã QR được phân theo nhóm nội dung, tạo đường dẫn nhanh đến thông tin, dịch vụ cần thiết, giúp người dân thuận tiện hơn trong tiếp cận thông tin số.

Hướng tới hệ sinh thái số “Mặt trận Gia Lai số”

Theo ông Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một trong những giá trị rõ nét của chuyển đổi số là góp phần đổi mới phương thức tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, Mặt trận từng bước mở rộng kết nối trên không gian số; ứng dụng công nghệ, trong đó có trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ biên tập tin, bài, video, podcast, infographic, giúp thông tin được truyền tải nhanh, sinh động, dễ tiếp cận hơn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tập trung triển khai các nhóm giải pháp đột phá, trọng tâm là đồng bộ hệ sinh thái số “Mặt trận Gia Lai số”. Theo định hướng, 100% văn bản được xử lý trên môi trường số và 100% cán bộ Mặt trận sử dụng thành thạo các nền tảng số; tiếp tục duy trì, tối ưu hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, tăng cường kết nối với các tổ chức thành viên, chuẩn hóa dữ liệu, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử, hướng tới “Mặt trận không giấy tờ”.

Cùng với hạ tầng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh định hướng xây dựng kho dữ liệu số, từng bước số hóa thông tin về khu dân cư, ban công tác Mặt trận, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, già làng, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu và các lực lượng có vai trò trong công tác vận động quần chúng.

Đáng chú ý, Mặt trận hướng tới hình thành “Bản đồ đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Gia Lai”, hỗ trợ quản lý, vận động quần chúng, nắm bắt tình hình nhân dân, phục vụ giám sát và phản biện xã hội.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ; hiệu quả phụ thuộc vào khả năng sử dụng của cán bộ và mức độ tham gia của người dân. Vì vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định xây dựng lực lượng nòng cốt hỗ trợ chuyển đổi số tại cơ sở là nhiệm vụ quan trọng.

“Thời gian tới, Mặt trận phát động và triển khai phong trào thi đua “Mỗi cán bộ Mặt trận là một công dân số - Mỗi khu dân cư có một hạt nhân số - Mỗi người dân có một kỹ năng số thiết yếu”” - ông Trần Minh Sơn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Đổi mới tư duy về văn hóa

Đổi mới tư duy về văn hóa

(GLO)- Đổi mới tư duy về văn hóa phải được chuyển hóa thành chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể, không thể dừng lại ở khẩu hiệu hay những phong trào ngắn hạn.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Lễ trao giải được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 135 điểm cầu xã, phường trên địa bàn, với hơn 6.300 đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài

Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất cho ý kiến về kế hoạch, định hướng triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

Linh hoạt tạo nguồn phát triển đảng viên

(GLO)- Khi nguồn quần chúng tại chỗ ngày càng thu hẹp, công tác phát triển đảng viên mới là bài toán khó với nhiều địa phương. Tuy nhiên, bằng những cách làm chủ động, linh hoạt trong tạo nguồn và bám sát cơ sở, đến hết tháng 6-2026, Gia Lai đã kết nạp 2.880 đảng viên, đạt 63,4% kế hoạch năm.

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc vào chiều 31-7. Gia Lai đạt 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích.

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

Nâng cao năng lực quản trị, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng 29-7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khẩn trương đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

null