Báo Gia Lai nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác báo chí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 16-12, tại TP. Cần Thơ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phan Xuân Thủy-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị có sự tham dự của gần 750 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, hội Trung ương và địa phương; các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí.

106d1165711t5610l3-nguiajx.jpg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: C.P

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, các cơ quan báo chí đã tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét, sâu rộng, có tính lan tỏa cao các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời, thông tin đầy đủ, kịp thời công tác điều hành, việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, báo chí đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập của công tác báo chí năm 2024 cũng như những vấn đề đặt ra đối với báo chí khi bước vào kỷ nguyên mới với dấu mốc 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong năm 2024, góp phần vào sự phát triển, thành công chung của cả đất nước.

Khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa của năm 2025 đối với đất nước nói chung và các cơ quan báo chí nói riêng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo chí cần tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị quan trọng, sự kiện lớn, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước năm 2025. Thông tin, tuyên truyền cần trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng mạnh mẽ, tương xứng với tầm vóc của các sự kiện, có tính lan tỏa cao, phải tạo được niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phản ánh kịp thời, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, quảng bá hình ảnh một quốc gia đổi mới, năng động, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí. Về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định đây là dịp để những người làm công tác báo chí cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang; đồng thời, nghiên cứu, xác định các mục tiêu, phương hướng phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam sau dấu mốc 100 năm. Vì vậy, các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

821389445d1ae044b90b.jpg
Đồng chí Huỳnh Kiên (thứ 6 từ trái sang)-Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương trao cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Ảnh: P.V

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2024 và 21 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Báo Gia Lai là 1 trong 11 cơ quan báo chí địa phương vinh dự được khen thưởng đợt này.

Được biết, để đạt được kết quả trên, trong năm, Báo Gia Lai luôn đảm bảo tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng trong tỉnh, trong nước và trên thế giới cũng như tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn trên các ấn phẩm, không để xảy ra sai sót về định hướng chính trị, tư tưởng.

Trung bình mỗi tháng, trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai đăng tải hơn 3.000 tin, bài, ảnh, video clip, audio, Emagazine, Infographic... Số lượng bạn đọc tiếp cận trang Facebook của Báo tăng từ 21 ngàn lượt theo dõi năm 2023 lên hơn 44 ngàn lượt theo dõi năm 2024; kênh Youtube của Báo từ 1 ngàn lượt đăng ký theo dõi năm 2023 lên trên 2,4 ngàn lượt đăng ký năm 2024. Báo Gia Lai cũng liên tục xếp vị trí thứ 5 trong số các báo Đảng địa phương có lượt truy cập cao nhất.

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Gia Lai cũng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của đơn vị với nhiều kết quả nổi bật; phấn đấu trong năm 2025 đưa vào vận hành mô hình tòa soạn hội tụ. Qua đó, khẳng định Báo Gia Lai là cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null