Gia Lai: Tạo bước đột phá về dạy và học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 400 ngàn học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai (tăng hơn 9.700 học sinh so với năm học trước) đang chuẩn bị bước vào năm học mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã xác định rõ nhiệm vụ và định hướng cụ thể nhằm tạo bước đột phá trong năm học 2018-2019.
Ngày 20-8, học sinh bậc THCS và THPT hệ phổ thông sẽ tựu trường để chuẩn bị cho tuần thực học bắt đầu từ ngày 27-8; học sinh bậc Tiểu học và Mầm non tựu trường vào ngày 27-8 để bước vào tuần thực học bắt đầu từ ngày 4-9. Riêng học sinh bậc THCS và THPT hệ giáo dục thường xuyên có cùng thời gian tựu trường vào ngày 10-9, thời gian vào học chính thức từ ngày 17-9. Tất cả các trường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Một trong những mục tiêu quan trọng trong năm học 2018-2019 được ngành GD-ĐT tỉnh xác định là đảm bảo về cơ sở vật chất, số lượng giáo viên đứng lớp có trình độ chuẩn để nâng cao chất lượng giáo dục.
Sẵn sàng về cơ sở vật chất
 Các trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới (ảnh minh họa).
Các trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng bước vào năm học mới (ảnh minh họa).
Một số kết quả đạt được trong năm học 2017-2018: tổ chức thành công cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với 51/70 đề tài đạt giải cấp tỉnh, 4 đề tài đạt giải cấp quốc gia và 1 đề tài được chọn dự thi cấp quốc tế tại Hoa Kỳ; 14/52 học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT cấp quốc gia; hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia 2018 an toàn, nghiêm túc với tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT là 95,34% (tăng 2,48% so với năm học trước)... Đến nay, toàn tỉnh có 269/836 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 32,18%.

Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 745 trường học từ bậc Mầm non đến THPT. Thực hiện việc dồn điểm trường, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ thành trường có nhiều cấp học và tổ chức lại quy mô lớp học, năm học này, toàn tỉnh đã giảm 190 điểm trường (bậc Mầm non 61 điểm, bậc Tiểu học 125 điểm, bậc THCS 4 điểm), giảm 406 lớp, 56 đơn vị trường học. Trong đó, ghép các cơ sở bậc mầm non: 7 trường; ghép trường Tiểu học với trường THCS thành trường Tiểu học và THCS: 45 trường; ghép trường THCS với trường THPT thành trường THCS và THPT: 4 trường. Số trường, số lớp đều giảm mạnh nhưng năm học 2018-2019, toàn tỉnh lại tăng 9.772 học sinh. Điều này đã gây ra một số khó khăn trong việc sắp xếp sĩ số học sinh trong các lớp. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, các đơn vị đã có kế hoạch phù hợp, xây dựng thêm phòng học tại các điểm trường chính để sẵn sàng tiếp nhận học sinh.

Năm nay, TP. Pleiku có 67 đơn vị trường học với hơn 47 ngàn học sinh (tăng khoảng 1.500 học sinh so với năm học trước). Thực hiện chủ trương sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, thành phố đã giảm 4 trường từ  bậc Mầm non đến THCS. Trao đổi về việc này, ông Nguyễn Đình Thức-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD-ĐT thành phố-cho biết: “Trước khi có quyết định sáp nhập của UBND tỉnh, chúng tôi đã đi trước một bước trong khâu sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên hợp lý. Đến nay, các đơn vị sáp nhập đã sẵn sàng tiếp nhận học sinh, ổn định việc dạy và học. Các trường khác thì cơ sở vật chất, trang-thiết bị đã đảm bảo cho năm học mới. Riêng công trình nhà vệ sinh, chúng tôi đang chỉ đạo các trường rà soát lại để có kế hoạch tu sửa và xây mới. Trong năm học này, ngành GD-ĐT thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác giữ vệ sinh trong trường học”. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy học, Phòng GD-ĐT TP. Pleiku cũng đã tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn.
Đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp
Mục tiêu năm học 2018-2019: Tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp để nâng cao chất lượng GD-ĐT; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mũi nhọn với các mục tiêu đạt giải quốc tế tại các kỳ thi học sinh giỏi lớp 12, cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học; nâng cao tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT từ 95,34% lên 96%; nâng cao tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt trên 90% tại các vùng dân tộc thiểu số; nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 32,18% lên trên 35%...

Năm học 2018-2019, ngành GD-ĐT tỉnh phải tìm ra giải pháp hợp lý để đảm bảo đủ số giáo viên đứng lớp, đặc biệt ở bậc Mầm non với 2 giáo viên/lớp, trong khi toàn tỉnh hiện thiếu gần 2.000 giáo viên biên chế. “Ngành tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện dồn điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương nhằm điều tiết cán bộ quản lý, nhân viên; tăng cường công tác kiêm nhiệm để giảm tối đa số lượng biên chế nhân viên, ưu tiên hết biên chế được giao chưa tuyển dụng cho đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, ngành sẽ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa một số mô hình như: nhà trẻ, mẫu giáo 3-4 tuổi ở các vùng thuận lợi, có điều kiện để lấy biên chế bổ sung cho các cơ sở giáo dục Mầm non vùng khó khăn; đồng thời cân đối thừa, thiếu giáo viên các cấp học, bậc học và giữa các đơn vị trong cùng cấp học với mục tiêu đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp”-ông Lê Duy Định-Phó Giám đốc Sở GD-ĐT-cho biết.
Cũng theo ông Lê Duy Định, Sở GD-ĐT cũng đề xuất UBND tỉnh cho phép ưu tiên tuyển dụng giáo viên năm 2018 đối với bậc học Mầm non, Tiểu học vì 2 cấp học này phải bố trí từ 1 đến 2 giáo viên đứng lớp ở mỗi lớp; quyết tâm không để tình trạng có lớp học mà không có giáo viên. Sở cũng đề xuất các cấp có thẩm quyền thực hiện việc giao biên chế theo đúng quy định của Nhà nước, đặc biệt là cho phép hợp đồng giáo viên theo nhu cầu thực tế. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, giáo viên nhằm phục vụ mục tiêu năm học mới, Sở đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng hè cho gần 20 ngàn cán bộ, giáo viên. “Những lớp bồi dưỡng hè từ chuyên môn, nghiệp vụ đến lý luận chính trị thực sự bổ ích đối với cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường. Đến nay, chúng tôi đã sẵn sàng bước vào năm học mới”-thầy Nguyễn Ngọc Duy-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê) nói.
Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null