Gia Lai tăng cường hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản số 246-BC/BTGTU về tăng cường hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. 
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 246-BC/BTGTU ngày 23-9-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh thời gian qua. 
Theo báo cáo số 246, cuộc điều tra được tiến hành trên diện rộng trong phạm vi toàn tỉnh, với quy mô 1.000 phiếu được phân bổ tại 48 xã, phường, thị trấn thuộc 17/17 huyện, thị xã, thành phố. 
Về phương thức điều tra, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh đang công tác tại các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp triển khai và hướng dẫn 2 nhóm đối tượng trả lời câu hỏi theo từng nội dung trong phiếu xin ý kiến.
uyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đ.T
Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Đ.T
Đối tượng điều tra là cán bộ Mặt trận và các đoàn thể cấp xã, thôn 200 người (20%); quần chúng nhân dân 800 người (80%), trong đó: Người dân sinh sống ở các phường, thị trấn 300 người (30%), người dân sinh sống ở xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 200 người (20%), người dân sinh sống ở các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 300 người (30%).
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham khảo kết quả cuộc điều tra xã hội học tại báo cáo nêu trên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính một cách đồng bộ và hiệu quả.
Đồng thời, tăng cường triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), từng bước cải thiện chất lượng quản trị và hành chính công từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ của chính quyền cấp cơ sở, hướng đến phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kết quả khảo sát được đa số người dân nhận định còn tồn tại hạn chế... xây dựng kế hoạch kịp thời khắc phục, chấn chỉnh. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp. 
Tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn, các kỹ năng giao tiếp, tác phong ứng xử với công dân cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền các cấp, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn là cấp thường xuyên, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết các vấn đề, yêu cầu chính đáng của người dân, góp phần tạo sự tin tưởng, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thi xã, thành phố cũng cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các kênh thông tin cơ sở để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân.
LỆ HẰNG
 

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null