Gia Lai khẩn trương ứng phó biến đổi khí hậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là địa phương có 3 dự án nằm trong Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, tỉnh ta đang tích cực thực hiện tiêu giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Theo đó, có 3 dự án quy mô lớn đang được khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Dự án hệ thống hồ chứa thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai) có dung tích 10,54 triệu m3, chiều dài đập đất 484,1 m, tổng chiều dài các tuyến kênh là 10 km. Đây là dự án nhóm B với tổng mức đầu tư là 222 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 160,6 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương. Dự án do Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai chủ trì, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2020. Theo đó, dự án sẽ cung cấp nước sinh hoạt cho 19.000 người (hiện tại) và 28.300 người (dự kiến vào thời điểm 2035) của các xã Chư Don, Ia Blứ và thị trấn Nhơn Hòa. Đây là dự án được thực hiện nhằm hướng tới mục tiêu điều hòa khí hậu khắc nghiệt của khu vực huyện Chư Pưh, ổn định sản xuất cho 620 ha lúa và tạo nguồn tưới cho 1.000 ha cây công nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ.
 Thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Đức Thụy
Thủy lợi Ayun Hạ. Ảnh: Đức Thụy
Cũng được triển khai nhằm chủ động phòng-chống và giảm thiểu thiệt hại do hạn hán gây ra, cải thiện môi trường, khí hậu, khai thác tổng hợp nguồn nước, tạo thêm sinh kế cho người nghèo, đảm bảo an ninh lương thực là dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 2 (huyện Đak Pơ, Gia Lai) do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh quản lý. Sau khi được hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho 555 ha đất canh tác của vùng dự án (150 ha lúa nước 2 vụ, 405 ha hoa màu và cây công nghiệp), đồng thời tạo nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 7.500 người trong vùng dự án.
Theo quyết định chủ trương đầu tư, công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 có dung tích gần 3,2 triệu m3, đập đất dài 456 m, cao 25,4 m; cống lấy nước đường kính 0,8 m. Hệ thống tuyến dẫn nước phục vụ sản xuất sử dụng ống HDPE. Đây là dự án thuộc nhóm B, có tổng mức đầu tư khoảng 175,5 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương khoảng 146,2 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 29,3 tỷ đồng).
Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh là một trong 21 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26-8-2016. Tổng vốn thực hiện chương trình là 15.866 tỷ đồng; trong đó, hợp phần biến đổi khí hậu 11.300 tỷ đồng, hợp phần tăng trưởng xanh 4.566 tỷ đồng.

Nói về Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà từng nhấn mạnh, một số các hoạt động trong chương trình sẽ giúp tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người, hướng tới nền kinh tế carbon thấp, đảm bảo an ninh năng lượng với mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
Với mục tiêu này, tỉnh ta cũng đang triển khai dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời cho các tuyến đường trên địa bàn TP. Pleiku. Theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 22-3-2018 của UBND tỉnh, hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời sẽ được bố trí xen kẽ trên các tuyến đường Lê Đại Hành (đoạn ngã tư Biển Hồ đến ngã tư Hùng Vương) dài 5,8 km; đường Cách Mạng Tháng Tám nối dài (đoạn Tôn Thất Tùng đến Lý Thường Kiệt) với chiều dài 2,053 km; đồng thời bố trí tại 5 đảo giao thông cửa ngõ của thành phố gồm: Hàm Rồng; Lê Duẩn-Lý Thường Kiệt; ngã tư Biển Hồ; Trường Sơn-Lê Đại Hành và Lê Thánh Tôn-Nguyễn Viết Xuân với tổng cộng 250 bộ đèn LED. Đây là dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư gần 42,7 tỷ đồng; trong đó, vốn từ ngân sách trung ương 40 tỷ đồng và đối ứng từ ngân sách TP. Pleiku là 2,653 tỷ đồng.
Ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-cho biết: “Hiện hồ sơ của 3 dự án đã được chuyển đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị cấp vốn. Dự kiến trong khoảng tháng 9 này, vốn sẽ được phân bổ về để triển khai những phần việc tiếp theo, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, trong năm 2018, sẽ hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đối với hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga; phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đối với hồ chứa nước Tầu Dầu 2 và dự án thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời”.
Hà Duy

Có thể bạn quan tâm

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

null