Gia Lai: Dùng nước thải từ nhà máy làm… phân bón

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không tiến hành xử lý, Nhà máy đã xả trực tiếp nước thải thô sau quá trình chế biến ra môi trường theo yêu cầu của… người nông dân. Hành vi này không chỉ gây hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn mang theo mối lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Nước thải từ nhà máy có mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Văn Ngọc
Nước thải từ nhà máy có mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Văn Ngọc

Thời gian vừa qua, một số hộ dân tại thôn 1, làng Đal thuộc xã Biển Hồ và thôn 3 thuộc xã Trà Đa, TP. Pleiku đã phản ánh việc một nhà máy tại Khu công nghiệp Trà Đa xả nước thải ra môi trường gây mùi hôi thối. Qua tìm hiểu của P.V, đây là nước thải của nhà máy chế biến tiêu thuộc Công ty TNHH Chí Thành Long tại lô B7, Khu Công nghiệp Trà Đa. Một số người dân ở khu vực nêu trên đã xin chất thải từ nhà máy này để đổ vào vườn cây làm phân bón cho cây trồng.

Tại vườn rẫy nhà anh Ksor Nhe, tại khu vực làng Đal, xã Biển Hồ, P.V phát hiện có hai hố nước thải, mỗi hố có diện tích từ 200-300 m2, độ sâu khoảng 0,5-1 mét chứa đầy nước thải từ nhà máy. Hai hố nước này cách nhà máy chừng hơn 2 km và nằm sát cánh đồng lúa, gần khu vực giọt nước đầu nguồn của cánh đồng này. Anh Ksor Nhe (trú tại làng Đal) cho biết, từ năm 2016, nghe tin từ một số người trong làng làm công nhân tại nhà máy của Công ty Chí Thành Long nói rằng, nước thải ở đây làm phân bón cho cây rất tốt. Nhiều người đã dùng loại nước thải này làm phân bón rất tốt cho cây nên anh Nhe cũng đã xin vài xe đổ vào vườn cỏ voi nhà mình. Tuy vậy, khu vực đổ ở gần làng, mùi hôi thối bốc lên, dân làng không chịu được nên năm nay anh đào hố rồi xin đổ chất thải tại khu vực rẫy để bón cho lúa, cà phê.

“Không biết có chất gì trong đó, nhưng thấy đổ vào cỏ thì cỏ cũng tốt hơn, lại nghe người ta bảo tốt nên tôi nói họ đổ vô rẫy nhà mình. Họ đổ miễn phí mà có lấy tiền đâu. Không biết nó có độc hại gì không, chỉ thấy mùi hôi thối quá, nhưng gắng chịu một thời gian, sau nó khô lại rồi cũng đỡ hôi thối thì lúc đó mới mang bón cho cây”-anh Ksor Nhe cho hay. Cũng theo anh Nhe, mỗi ngày, công ty chở từ 2-3 loại xe máy cày, chở theo một thùng loại thùng container có lắp đường ổng dẫn. Khi đến điểm xa chỉ cần mở van là nước thải đổ ra. Hai hố nước thải tại khu vực rẫy nhà anh Ksor Nhe được công ty đổ trong vòng nửa tháng mà không mất một khoản chi phí nào. Chỉ cần một cơn mưa lớn, nước thải sẽ tràn bờ để hòa vào với dòng nước tự nhiên.

Theo ghi nhận của P.V, nước thải từ nhà máy thải ra môi trường có màu đen sẫm, lỏng quánh và sệt giống nhựa đường. Đặc biệt có mùi hôi thối chua nồng rất khó chịu. Anh Ksor Nêk (trú tại thôn 1, xã Biển Hồ) bức xúc: “Nhà mình cách chỗ nhà máy xả nước thải hơn 1km mà mỗi khi gió thổi là hôi thối nồng nặc không chịu được. Tội nhất là lũ trẻ nhỏ, ngửi mùi này một lúc thôi là cũng bị đau đầu. Khi trước nhà máy có đổ một lần ở khu vực nhà mả, trên đầu nguồn giọt nước ăn rồi, sau đó dân làng sợ nó theo dòng nước xuống nên không cho đổ nữa. Không biết nó có tốt thật không chứ cứ đổ ra ngoài thế này người dân không được đâu”. Không chỉ đổ thành từng hố nước dạng lỏng, ở hàng chục điểm P.V phát hiện được, nước thải đổ tràn lan ra bề mặt với diện tích lớn. Nắng lên, nước thải đặc lại thành dạng bột nhưng vẫn bốc mùi khó chịu.    

Trong vai một người nông dân đến xin nước thải để làm phân bón, chúng tôi đến liên hệ tại nhà máy thì được nhân viên bảo vệ cho số điện thoại của một người phụ trách công việc này. Trao đổi với người này, anh ta quả quyết: “Đây là nước thải sau khi chế biến hạt tiêu, không dùng hóa chất nên không có độc hại gì đâu mà lo. Nhiều người họ cũng xin đổ cái này để làm phân bón rồi, tốt lắm”. Cũng theo người này, chỉ cần nông dân yêu cầu, họ có thể đổ nước thải bất cứ lúc nào và hoàn toàn miễn phí?!

Cảnh sát môi trường vào cuộc

Liên quan đến vụ việc, P.V đã liên hệ với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh. Ngay sau đó đơn vị này đã chỉ đạo một tổ công tác để phối hợp với P.V đến hiện trường ghi nhận việc xả thải và lấy mẫu chất thải này về kiểm tra. Theo tổ công tác, việc Công ty TNHH Chí Thành Long xả thải trực tiếp ra môi trường là vi phạm về quy định xử lý rác thải. Sáng 20-8, trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Cảnh sát môi trường cho biết: “Hiện, đơn vị đã xác minh làm rõ Công ty đổ chất thải này ra ngoài. Tuy nhiên, để xác minh chất này có độc hại hay không thì phải đưa đi giám định. Trong vụ việc này, cái khó là người dân tự ý xin chứ không phải Công ty tự ý đổ chất thải. Hiện chúng tôi đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên”.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null