(GLO)- Nước thải từ một số cơ sở chăn nuôi heo và lò sấy cau ở thôn Tân Lập (xã An Lão, tỉnh Gia Lai) được xả trực tiếp ra môi trường. Tình trạng này không chỉ gây ô nhiễm trước mắt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm.
(GLO)- Theo các tiểu thương, khoảng 3 năm trở lại đây, mặt bằng phía Đông chợ Phù Cát (thôn An Hành, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai) trở thành nơi buôn bán hải sản của hàng chục hộ kinh doanh.
(GLO)- Các quan chức y tế của Australia xác nhận, virus bại liệt đã được phát hiện trong hệ thống nước thải tại thành phố Perth (bang Tây Australia). Đây là lần đầu tiên quốc gia này phát hiện loại virus có khả năng gây nguy hiểm tính mạng và lây lan cao sau hơn 50 năm.
(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.
(GLO)- Ông Nguyễn Thành Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Đến chiều tối 14-7, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã khắc phục xong tình trạng nước thải, bùn, cát chảy tràn trên khu vực bãi biển Nhơn Lý (thôn Lý Hòa).
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 150/GPMT-UBND về việc cấp giấy phép môi trường cho dự án kho xăng dầu Dương Đông-Gia Lai của Công ty TNHH Dương Đông-Gia Lai (tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) với thời hạn 10 năm.
Trung tâm thương mại và siêu thị Hùng Cường Big C (siêu thị GO Quảng Ngãi) bị xử phạt 215 triệu đồng vì nước thải có nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép; không thực hiện giám sát môi trường nước thải theo đúng quy định.
(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký Quyết định số 330/GPMT-UBND về việc cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy sản xuất giấy các loại của Công ty cổ phần Đức Minh-Gia Lai (lô A7, Khu công nghiệp Trà Đa, TP. Pleiku).
(GLO)- Mặc dù chưa được cấp giấy phép môi trường theo quy định nhưng 3 cơ sở chăn nuôi heo quy mô lớn tại làng O Gia (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã ngang nhiên hoạt động. Đáng nói hơn là nước thải trong quá trình chăn nuôi của các cơ sở này chảy ra môi trường tự nhiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
(GLO)- Gần 20 năm qua, 21 hộ dân ở thôn 2 (xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi ô nhiễm từ hoạt động sản xuất của Nhà máy Đường An Khê. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
(GLO)- Cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại tập trung, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng kiểm tra, xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Chư Păh lập biên bản đối với 2 xe ô tô làm rơi vãi nước thải từ mủ cao su ra đường gây ô nhiễm môi trường.
(GLO)- Hàng chục gia đình sinh sống ở trên đường Nay Der (tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) phải “sống chung“ với mùi nước thải hôi thối từ chợ Phù Đổng. Các gia đình đã nhiều lần kiến nghị lên Ban Quản lý chợ và cơ quan chức năng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục.
(GLO)- Trước thực trạng ô nhiễm môi trường từ chợ tự phát trên đường Âu Cơ, UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai đã triển khai cho đơn vị chức năng xây dựng hệ thống nước thải giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này.
Bãi biển ở vịnh Maya trên đảo Koh Phi Phi Leh, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới của Thái Lan, sẽ đóng cửa vô thời hạn để phục hồi hệ sinh thái.
(GLO)- Sáng 4-12, Phạm Duy Du-Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết đã yêu cầu nhà Nhà máy tinh bột sắn thuộc Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam ngừng hoạt động để xử lý dứt điểm sự cố gây ô nhiễm môi trường như Báo Gia Lai Điện tử đã phản ánh.
(GLO)- Hàng chục ha lúa đang trong quá trình gieo sạ tại cánh đồng Chư Gu, xã Pớ Tó, huyện Ia Pa bỗng dưng bị hủy hoại bởi dòng nước thải ra từ Nhà máy tinh bột sắn thuộc Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam.
(GLO)- Không tiến hành xử lý, nhà máy đã xả trực tiếp nước thải thô sau quá trình chế biến ra môi trường theo yêu cầu của… người nông dân. Hành vi này không chỉ gây hôi thối ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân mà còn mang theo mối lo ngại về ô nhiễm môi trường.