Gia Lai đổi mới phương thức kêu gọi, xúc tiến đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai được đánh giá là tỉnh năng động, sáng tạo, chủ động và luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đòi hỏi có một sự đổi mới trong hoạt động để đem lại những kết quả tốt hơn. 
Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho tới thời điểm này, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương cho 48 dự án với tổng vốn đăng ký gần 43.300 tỷ đồng; 70 dự án đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương nghiên cứu, bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2020-2021; 53 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để được UBND tỉnh cho chủ trương. Ngoài sự hấp dẫn từ tiềm năng, thế mạnh vốn có thì những kết quả trên thể hiện sự cố gắng của lãnh đạo tỉnh, cùng những người làm công tác xúc tiến đầu tư trong thời gian qua.
Chương trình tọa đàm kết nối đầu tư vào Gia Lai năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hà Duy
Chương trình tọa đàm kết nối đầu tư vào Gia Lai năm 2020 được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hà Duy
Ông Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư-thông tin: “Thời gian qua, bên cạnh các hoạt động mang tính thường xuyên như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, đối thoại với doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thì chúng tôi chú trọng mở rộng thêm nhiều hoạt động khác. Đó là phối hợp chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến đầu tư trung ương, cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam để quảng bá, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh.
Qua đó, các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài biết đến Gia Lai rộng rãi hơn, số lượng đối tác, doanh nghiệp nước ngoài đến tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra, với chương trình “Truyền thông toàn diện tỉnh Gia Lai năm 2020” tuyên truyền về công tác điều hành vĩ mô của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh do Báo Gia Lai và Báo Đầu tư thực hiện cũng đem lại hiệu quả nhất định”.
Tuy nhiên, Gia Lai vẫn còn những “rào cản” đối với các nhà đầu tư. Đó là sự chồng chéo giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư khiến quy trình thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phức tạp, gây nản lòng không ít nhà đầu tư. Thời gian thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư kể từ khi tỉnh chấp thuận cho khảo sát dự án đến khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn dài. Đặc biệt, cho tới thời điểm này, tỉnh vẫn chưa xây dựng được “bản đồ” các dự án đầu tư.
Ông Trần Đăng Nam-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dolphin Sea Air Services Corp-cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế hàng hóa bằng đường biển, hàng không, đường bộ xuyên biên giới và các dịch vụ logistics khác. Qua tìm hiểu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh, tôi cho rằng trong tương lai, xuất khẩu nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản tại Gia Lai sẽ phát triển mạnh. Đây cũng là cơ hội để đầu tư vào Gia Lai nên tôi cần những thông tin liên quan tới chính sách ưu đãi, nhất là những chính sách ưu đãi riêng của tỉnh. Tuy vậy, những chính sách riêng đó tôi thấy chưa được giới thiệu rõ nét”.

Ông Hồ Phước Thành cho biết thêm: Tới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số cơ chế, chính sách về quy trình, thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020 phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh. Đồng thời, Sở cũng sẽ tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hướng nhà đầu tư quan tâm thì sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay, rút ngắn thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng.

“Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh đa dạng hóa hình thức xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhằm quảng bá và kêu gọi đầu tư các danh mục dự án đã được phê duyệt. Cùng với đó là tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm trong nước và nước ngoài để quảng bá, kêu gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đặc biệt, sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư trực tuyến, đẩy mạnh áp dụng công nghệ số trong công tác xúc tiến đầu tư”-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho hay. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null