Gia Lai: Bắt kẻ đập phá 2 xe taxi Vinfast

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 21-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1985, trú tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 14-12-2024, sau cuộc nhậu, Hiếu dùng xe máy chở bạn đến trạm sạc xe điện Vinfast trên đường Trường Chinh (thôn Hàm Rồng, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) để đón xe taxi Vinfast về khu vực ngã tư khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, tài xế taxi tại đây từ chối chở bạn của Hiếu nên đối tượng đã bực tức và đuổi đánh tài xế.

doi-tuong-hieu-khai-nhan-da-dap-pha-xe-taxi-vinfast-tai-tram-sac-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Hiếu khai nhận đã đập phá xe taxi Vinfast tại trạm sạc. Ảnh: Duy Hải

Sau đó, Hiếu lấy tuốc nơ vít trong cốp xe máy đâm làm vỡ kính của 2 xe taxi Vinfast đang đậu ở đây. Đồng thời, đối tượng tiếp tục dùng dao rọc giấy mang theo để cắt lốp 2 xe taxi trên rồi lên xe máy bỏ đi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Công an phường Chi Lăng và các đơn vị liên quan rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Hiếu là đối tượng thực hiện các hành vi trên. Sau một thời gian truy xét, khoảng 15 giờ ngày 19-4, lực lượng Công an phát hiện Hiếu đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku) nên đã tiếp cận, mời về cơ quan Công an làm việc.

Tại đây, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận thêm đã thực hiện 4 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

can-nha-hoang-noi-doi-tuong-hieu-lan-tron-anh-duy-hai.jpg
Căn nhà hoang nơi đối tượng Hiếu lẩn trốn. Ảnh: Duy Hải

Theo các trinh sát, Hiếu là đối tượng nghiện ma túy đá và đã từng có tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản”. Thời gian ở Gia Lai, đối tượng sống lang thang trên địa bàn TP. Pleiku. Một số thời điểm, Hiếu sống tại một ngôi nhà hoang nằm ở rừng bạch đàn tại khu vực Nghĩa trang TP. Pleiku thuộc tổ 7, phường Ia Kring.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null