Cảnh sát Giao thông Gia Lai rượt đuổi 6 km bắt giữ kẻ trộm xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Chiều 4-3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT)-Công an tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng trộm cắp xe máy cho Công an xã Ia Khươl (huyện Chư Păh) để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1-3, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2-Phòng CSGT tỉnh Gia Lai khi đang làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Ia Khươl đã nhận được tin báo phối hợp của Trạm CSGT Sao Mai-Phòng CSGT (Công an tỉnh Kon Tum).

doi-tuong-duc-da-duoc-ban-giao-cho-cong-an-xa-ia-khuol-anh-quang-hai.jpg
Đối tượng Đức đã được bàn giao cho Công an xã Ia Khươl. Ảnh: Quang Hải

Theo đó, Trạm CSGT Sao Mai thông tin có 1 đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang lái xe bỏ trốn trên đường Hồ Chí Minh theo hướng về tỉnh Gia Lai.

Khoảng 10 phút sau, tại Km 1565+100, tổ công tác phát hiện đối tượng có biểu hiện khả nghi như nhận dạng trước đó đã được thông tin nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên đối tượng đã không chấp hành và liều lĩnh tăng ga bỏ chạy theo hướng về TP. Pleiku.

doi-tuong-duc-thu-2-tu-trai-qua-cung-chiec-xe-trom-cap-da-bi-bat-giu-anh-quang-hai.jpg
Đối tượng Đức (thứ 2 từ trái qua) cùng chiếc xe trộm cắp đã bị bắt giữ. Ảnh: Quang Hải

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 đã dùng ô tô đặc chủng phối hợp với Trạm CSGT Sao Mai truy đuổi đối tượng. Sau khoảng 6 km, lực lượng Công an đã bắt giữ được kẻ trộm cùng tang vật là chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade BKS 82AA-179.66 mà đối tượng trộm của người trên tại TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Xác minh bước đầu xác định đối tượng tên là Nông Văn Đức (SN 1991, trú tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk). Đức là đối tượng đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null