Gia Lai: 6 tháng kết nạp 870 đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 7-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Minh Việt, Rơ Chăm La Ni đồng chủ trì hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo Phòng Chính trị, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

6 tháng đầu năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; nghiêm túc triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Công tác tham mưu điều động, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, triển khai thực hiện phù hợp và có hiệu quả. Công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cụ thể, từ đầu năm 2023 đến ngày 30-6, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 870 đảng viên (đạt 48,33% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm); 1.506/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy; 1.468 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên, trong đó có 1.107 bí thư kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (đạt 70,24%). Việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng được quan tâm, chú trọng. Từ đầu năm đến ngày 30-6, Đảng bộ tỉnh có 149 đảng viên bị thi hành kỷ luật; 52 đảng viên bị xóa tên ra khỏi Đảng; 14 đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Thực hiện Quy định của Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định và tổ chức chuyển giao 25 tổ chức Đảng, 769 đảng viên ở các ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các Huyện ủy, Thị ủy về Đảng bộ các tập đoàn, ngân hàng thương mại Việt Nam trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi một số mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và kiến nghị, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; chú trọng nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên gắn với thực hiện phương châm “Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên”...

Có thể bạn quan tâm

Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đặng Phan Chung tặng quà cho bà Nguyễn Thị Sự (dân công hỏa tuyến, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi

Thăm, tặng quà thân nhân, chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa

(GLO)- Ngày 2-5, đoàn công tác do ông Đặng Phan Chung-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình thân nhân, chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống tại các huyện Ia Pa, Phú Thiện và Krông Pa.