“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, đảng viên xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) luôn đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững các tiêu chí nông thôn mới.

Chi bộ buôn Biah B có 31 đảng viên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tháng 6 vừa qua, đảng viên trong Chi bộ đóng góp ngày công, kinh phí mở đoạn đường nối ra khu sản xuất. Theo ông Nay Nganh-Bí thư Chi bộ, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và sự chung sức, đồng lòng của người dân, hầu hết các tuyến đường trong buôn đều được bê tông hóa. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan, đoạn đường cuối buôn dài 13 m nối ra khu sản xuất còn là đường đất, thường lầy lội, trơn trượt vào mùa mưa.

Đảng viên Chi bộ buôn Biah B chung sức làm đường bê tông đoạn nối ra khu sản xuất của người dân. Ảnh: V.C

Đảng viên Chi bộ buôn Biah B chung sức làm đường bê tông đoạn nối ra khu sản xuất của người dân. Ảnh: V.C

Trước thực tế đó, sau khi họp bàn thống nhất, tất cả đảng viên trong Chi bộ cùng góp ngày công, kinh phí và huy động thêm sự chung sức của một số nhà hảo tâm để đổ bê tông đoạn đường này. “Đoạn đường được hoàn thiện với kinh phí trên 7 triệu đồng (chưa kể ngày công) đã ghi dấu ấn, thể hiện sự đoàn kết, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, được người dân đánh giá cao. Bà con ai cũng phấn khởi bởi buôn làng thêm khang trang, việc đi lại thuận tiện hơn trước”-ông Nganh chia sẻ.

Cũng theo ông Nganh, buôn Biah B hiện còn 28 hộ nghèo. Nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, Chi bộ kêu gọi đảng viên đề xuất ý kiến, xây dựng kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo.

Một trong những trường hợp được giúp đỡ là gia đình bà Hiao H'Pum. Trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” cuối năm 2022, đảng viên trong Chi bộ cùng các đại biểu đến dự đã quyên góp được hơn 16 triệu đồng, cùng nguồn tài trợ 60 triệu đồng của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak để xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình bà H'Pum. Để có mặt bằng cho đơn vị thi công, các đảng viên chung sức di dời nhà cũ lùi lại phía sau. Đến nay, căn nhà mới đã hoàn thành, chuẩn bị bàn giao cho gia đình.

Đảng viên chi bộ buôn Biah B động viên gia đình bà Hiao H'Pum (đứng giữa) phấn đấu làm ăn vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Đảng viên chi bộ buôn Biah B động viên gia đình bà Hiao H'Pum (đứng giữa) phấn đấu làm ăn vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Nhận được sự hỗ trợ, bà H'Pum xúc động chia sẻ: “Nhà neo người, mình tôi nuôi 2 con đều có vấn đề về tâm thần nên rất vất vả. Được các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ, đảng viên giúp đỡ, tôi cảm ơn nhiều lắm. Có nhà mới rồi, tôi sẽ cố gắng làm lụng để vươn lên thoát nghèo”.

Từ năm 2016, Đảng ủy xã Ia Tul triển khai mô hình “Hũ gạo tiết kiệm” để giúp đỡ hộ nghèo. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra cả 3 buôn trong xã. Định kỳ mỗi lần họp chi bộ, đảng viên đóng góp 1 kg gạo hoặc 10 ngàn đồng gây quỹ. Trên cơ sở rà soát hộ nghèo tại địa phương, nhu cầu cần giúp đỡ, chi bộ trích quỹ thu được tặng quà luân phiên cho các hộ khó khăn. Món quà tuy giá trị không lớn nhưng đã thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ, đảng viên trong việc giúp các hộ nghèo vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đảng bộ xã Ia Tul có 132 đảng viên. Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 nhưng qua rà soát theo bộ tiêu chí mới, xã có 7 tiêu chí bị rớt gồm: cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và y tế.

Ông Ksor Tâm-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Tul-cho hay: Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt. Khi có bất kỳ công trình, phần việc nào, cán bộ, đảng viên phải là người đi đầu thực hiện, tiếp theo là người thân cán bộ, đảng viên. Từ hiệu quả thực tế mang lại, người dân tin tưởng chung tay góp sức thực hiện theo.

Trên cơ sở kết quả đạt được của từng chi bộ, tại hội nghị sơ kết, tổng kết, Đảng ủy xã tổ chức đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhằm tạo sức lan tỏa, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Lê Kim Toàn giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh khóa I.

Phổ biến, triển khai các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quán triệt, triển khai các nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(GLO)-  Sáng 22-4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Giữ vững thế trận an ninh từ nền tảng 80 năm

Phát huy truyền thống, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự

(GLO)- Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự.

null