Đức Cơ chú trọng cải cách thủ tục hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) rất quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Ông Nguyễn Huệ-Trưởng phòng Nội vụ huyện Đức Cơ-cho biết: “Phòng thường xuyên tham mưu, đề xuất UBND huyện đăng ký cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, lệ phí; tiếp nhận, cập nhật đầy đủ bộ TTHC của cấp huyện; tham mưu giúp UBND huyện quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; chỉ đạo thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử đối với 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn; thường xuyên theo dõi quy trình giải quyết hồ sơ, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn. Đồng thời, huyện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cũng như các dịch vụ công trực tuyến. Hiện có 9 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 290 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh”.
Để tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các văn bản hướng dẫn liên quan, cách đây 1 năm, UBND huyện đã quyết định chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sang Bưu điện huyện. Giám đốc Bưu điện huyện Trần Nam Trung cho hay: “Bưu điện huyện bố trí phòng làm việc với diện tích hơn 80 m2, đảm bảo phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC. Huyện cũng phối hợp với Bưu điện trang bị đầy đủ cơ sở vật chất (tủ đựng hồ sơ, máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan, bàn ghi chép hồ sơ, hệ thống lấy số tự động, ghế chờ…) phục vụ cá nhân, tổ chức đến giao dịch làm TTHC. Đồng thời, niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC, phí, lệ phí để thuận tiện cho người dân khi tham gia giao dịch, tra cứu thông tin theo quy định. Đảm nhiệm công việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 4 nhân viên Bưu điện huyện, 2 nhân viên cơ quan Bảo hiểm Xã hội và Công an huyện”.
Quang cảnh Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện Đức Cơ. Ảnh: Thanh Nhật
Từ khi chính thức đi vào hoạt động (năm 2021) đến nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bưu điện huyện đã tiếp nhận, giải quyết gần 8.000 hồ sơ thuộc các nhóm lĩnh vực: đất đai, môi trường, thuế, giao dịch bảo đảm, đăng ký kinh doanh, công thương, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội, hộ tịch, chứng thực, khen thưởng, nội vụ, cấp giấy phép lái xe, căn cước công dân… Trong đó, các loại hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai và giao dịch đảm bảo chiếm tới hơn 60%.
Đa số người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Đức Cơ đều hài lòng về cung cách làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (tổ 1, thị trấn Chư Ty) nhận xét: “Tôi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh. Hồ sơ được giải quyết đúng thời gian quy định”. Còn ông Jưch (làng Mook Đen 2, xã Ia Dom) cho hay: “Tôi đến làm thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất. Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết thuận lợi, tạo điều kiện cho gia đình xây dựng nhà ở”.  
Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân bổ sung thông tin hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân bổ sung thông tin hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: Thanh Nhật
Đề cập về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cách TTHC của huyện thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Vũ Mạnh Định cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Thường xuyên có kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát và giải quyết TTHC tại các đơn vị, địa phương. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và thực tế của địa phương. Đăng tải kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh, huyện ban hành để các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân cập nhật, nắm bắt và thực hiện. Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Quan tâm tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, xã. Tuyên truyền để người dân chọn sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Sở Tài chính Gia Lai đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát từ nguồn hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

(GLO)- Ngày 11-4, Sở Tài chính tỉnh Gia Lai có Công văn số 1269/STC-QLNS về việc đề xuất phân bổ lại kinh phí chi thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear

(GLO)- Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, sáng 10-4, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tỉnh Preah Vihear nhân dịp Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

Gia Lai: Công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em

(GLO)- Ngày 8-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã ký ban hành Quyết định số 328/QĐ-UBND về việc công bố danh mục gồm 6 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Dân số-Sức khỏe sinh sản và Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.