Đức Cơ: Bộ đội tiên phong trồng rau thủy canh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại đội Bộ binh 1 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ) là đơn vị quân đội đầu tiên triển khai mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới trên địa bàn Quân khu 5. Nhờ mô hình này, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị được cung cấp đủ rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày.
Đại úy Lê Quang Ngọc hướng dẫn các chiến sĩ về kỹ thuật trồng rau thủy canh. Ảnh: Ngọc Sang
Đại úy Lê Quang Ngọc hướng dẫn các chiến sĩ về kỹ thuật trồng rau thủy canh. Ảnh: Ngọc Sang
Đại úy Lê Quang Ngọc-Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ) cho biết: Những năm qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp đột phá về công tác tăng gia sản xuất nhằm bảo đảm đủ rau xanh, thịt gia súc, gia cầm cho bữa ăn bộ đội. Đặc biệt, năm 2019, đơn vị đã thực hiện dự án trồng rau thủy canh trong nhà lưới tại Đại đội Bộ binh 1. Đây là mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới đầu tiên trên địa bàn Quân khu 5, đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh cho đơn vị sử dụng, tiết kiệm công sức của bộ đội trong sản xuất. 
Tháng 4-2019, được UBND huyện Đức Cơ hỗ trợ 450 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai xây dựng 412 m2 nhà lưới khung thép, có mái che PE trong suốt. Xung quanh nhà lưới được che chắn bởi một lớp lưới để chắn gió và ngăn côn trùng xâm nhập phá hoại. Vườn rau được trang bị các khay nhựa, ống nhựa, bồn chứa nước, mô tơ điện, bộ hẹn giờ điện tử... Hệ thống bơm tuần hoàn được cài đặt chế độ tự động hoàn toàn về thời gian và lưu lượng, tùy thuộc vào từng loại rau trồng và thời kỳ sinh trưởng của rau.
Theo Đại úy Ngọc, trồng rau theo phương pháp thủy canh tuy không quá phức tạp nhưng phải tuân thủ quy trình chặt chẽ và chỉ sử dụng dung dịch được pha chế sẵn, có bán ngoài thị trường. Vì vậy, để bảo đảm kỹ thuật, thời gian đầu, lãnh đạo đơn vị đã thành lập Ban quản lý dự án gồm 7 thành viên để đào tạo kỹ thuật trồng rau thủy canh. Trước khi trồng, hạt giống được lựa chọn, xử lý, đưa vào khay nhựa đã lót giá thể (xơ dừa, rơm, mút xốp...). Khi hạt nảy mầm và phát triển được 4 lá thì đưa lên hệ thống giàn ươm để nuôi rễ. Sau khoảng 20 ngày để trên giàn ươm, cây được chuyển lên giàn chính có hệ thống ống dẫn dung dịch thủy canh đã pha chế sẵn theo tỷ lệ nhất định. Do hệ thống thủy canh hoạt động hoàn toàn tự động theo phương pháp hồi lưu, chu trình khép kín nên ngoài việc kiểm tra, bổ sung dung dịch theo định kỳ, bộ đội không phải mất thời gian chăm sóc, tưới nước...
 Đại úy Lê Quang Ngọc hướng dẫn các chiến sĩ kỹ thuật trồng rau thủy canh. Ảnh: N.S
 Các chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 thu hoạch rau. Ảnh: N.S
Hơn 5 tháng triển khai thực hiện mô hình trồng rau thủy canh, đến nay, Đại đội Bộ binh 1 đã thu hoạch được 1.560 kg rau các loại, đáp ứng đủ 100% nhu cầu rau xanh trong bữa ăn của bộ đội. Từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị đã đưa thêm vào bữa ăn tại bếp 3.000 đồng/người/ngày. Nhờ đó, bữa ăn vừa đảm bảo định lượng tiêu chuẩn, vừa tươi ngon, sạch, nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Ngoài ra, đơn vị còn tạo thêm quỹ cho đoàn viên, thanh niên tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, Tết. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị rất phấn khởi vì những thành tích đạt được.
Thượng úy Phan Long Vũ-Đại đội trưởng Đại đội Bộ binh 1-cho hay: So với cách trồng rau truyền thống, trồng rau thủy canh cho năng suất cao hơn 20-50%, rút ngắn thời gian canh tác 13-18 ngày/lứa (tùy loại rau); giảm công chăm sóc, rau ít bị sâu bệnh nên gần như không phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình trồng rau thủy canh chiếm ít diện tích, tiết kiệm nước và phân bón nhưng lại cho sản phẩm rau sạch. Đặc biệt, đơn vị có thể chủ động trồng được tất cả các loại rau xanh suốt 4 mùa trong năm, đảm bảo đủ rau sạch cho bữa ăn hàng ngày của bộ đội. Do đó, tỷ lệ quân số khỏe toàn huyện đạt 99,4%.
Trao đổi với P.V, ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-cho biết: Mô hình trồng rau thủy canh trong nhà lưới của Ban Chỉ huy Quân sự huyện được xem là điểm nhấn về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để mang lại quả kinh tế cao. Mô hình này phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở địa phương và là hướng đi mới cho việc phát triển nông nghiệp sạch, bền vững. Thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ vốn để giúp các hộ dân triển khai nhân rộng mô hình, hình thành thói quen mới trong việc sản xuất rau sạch trên địa bàn. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.
 NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null