Dự báo giá xăng sẽ tăng mạnh khoảng 1.000 đồng/lít từ ngày mai 5-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dự báo trong lần điều chỉnh giá xăng dầu ngày mai (5-9), giá bán lẻ xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh, mức tăng khoảng 1.000 đồng/lít A92.
 

Dự báo giá xăng tăng 1000 đồng/lít từ 5-9 (Ảnh minh họa: KT)
Dự báo giá xăng tăng 1000 đồng/lít từ 5-9 (Ảnh minh họa: KT)


Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu gần nhất là hôm 19-8, giá xăng RON 92 tăng 675 đồng/lít so với trước đó, lên mức 15.374 đồng/lít; giá xăng sinh học E5 tăng 975 đồng/lít lên mức 15.225 đồng/lít. Đối với các mặt hàng dầu, giá dầu diezel 0.05S tăng 253 đồng/lít lên mức 11.914 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 200 đồng/lít lên mức 10.496  đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 214 đồng/lít lên mức 8.837 đồng/lít (kg).

Tại lần điều chỉnh giá xăng vừa qua, liên Bộ Công thương-Tài chính thống nhất giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành tại thời điểm đó.

Kể từ 19-8 đến nay, trong chu kỳ này, theo cập nhật của Bộ Công thương, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore (thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam) cập nhật tới 31-8 thì thấy có xu hướng tăng mạnh so với 15 ngày trước đó. Trong đó, giá xăng RON92 bình quân của 9 phiên là 55,16 USD/thùng, tăng 5 USD/thùng so với giai đoạn từ 4-8 đến 18-8. Còn giá dầu hỏa ở mức 56,38 USD/thùng và DO 0,05S là 56,36 USD… đều tăng gần 4 USD so với 15 ngày trước.

Mặc dù tính đủ chu kỳ điều hành giá 15 ngày thì để xác định giá cơ sở của xăng dầu sẽ phải chờ cập nhật đến hết 4-9-2016. Tuy nhiên, nếu giá thế giới từ ngày 1-9 đến 4-9 không có biến động với biên độ tăng hoặc giảm đột biến thì ngưỡng giá vẫn trong xu thế tăng của bình quân 15 ngày. Do đó, một số doanh nghiệp đầu mối nhận định, trong đợt điều hành giá xăng dầu dự kiến vào ngày 5-9 tới, nếu không trích sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu thì giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ có khả năng tăng mạnh theo từ thị trường nguồn nhập khẩu chính của xăng dầu bán lẻ ở Việt Nam.

Về ngưỡng giá có thể tăng, nhiều doanh nghiệp dự báo xăng A92 có thể tăng khoảng 1.000 đồng/lít, còn dầu hỏa và dầu diesel cũng ít nhất 700 đồng/lít.

Như vậy, việc quyết định điều chỉnh giá tăng hay giảm vẫn còn phụ thuộc nhiều vào cơ quan điều hành quyết định việc sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null